Ngày 21.8, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng và triển khai máy khử rung tim tự động (AED) trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng đại diện các doanh nghiệp đồng hành.
Tại lễ phát động, bác sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết hơn 70% ca ngừng tim xảy ra ngoài bệnh viện, 75% trường hợp trước khi ngừng tim có tình trạng rung thất cần được sốc điện bằng máy khử rung.
Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thời gian vàng để cứu sống nạn nhân chỉ khoảng 3 đến 5 phút đầu tiên, trong khi lực lượng y tế chuyên nghiệp cần thời gian di chuyển để tiếp cận hiện trường. Máy AED có khả năng tự động phân tích nhịp tim, hướng dẫn sử dụng bằng giọng nói, giúp người không có chuyên môn y tế vẫn có thể hỗ trợ cấp cứu trong thời gian chờ xe cứu thương.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại chương trình
ẢNH: BÁ DUY
Trong năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu trang bị 80 máy khử rung tim tự động tại trường học, siêu thị, điểm du lịch, bờ biển, sân bay, cảng biển, bến xe, công sở và các khu chung cư cao tầng, riêng bờ biển Nha Trang được bố trí 25 máy.
Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa là lực lượng nòng cốt đào tạo, hướng dẫn thực hành hồi sinh tim phổi và sử dụng máy khử rung cho lực lượng không chuyên, đồng thời giám sát để bảo đảm thiết bị luôn sẵn sàng.
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị số hóa mỗi máy khử rung tim tự động thành một điểm chạm thông minh trên bản đồ y tế số của tỉnh, kết nối định vị thời gian thực để Trung tâm Cấp cứu 115 chỉ huy, điều phối chính xác nguồn lực.

Nhân viên y tế của Trung tâm Cấp cứu 115 hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động
ẢNH: BÁ DUY
Ông Biên cũng chỉ đạo ngành y tế không chỉ đào tạo để lấy chứng chỉ, mà phải tạo ra đội ngũ phản ứng nhanh tại chỗ, từ nhân viên nhà ga, sân bay, lễ tân khách sạn đến lực lượng an ninh, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp du lịch xem việc tham gia mạng lưới cấp cứu cộng đồng là một phần của chiến lược nâng cao giá trị điểm đến.
"Chúng ta không chỉ đặt máy khử rung tim tự động đơn lẻ, mà xây dựng cả một mạng lưới cộng đồng luôn sẵn sàng hành động khi khẩn cấp xảy ra. Khi một người dân hay du khách gặp nguy hiểm, sẽ luôn có một mạng lưới an toàn bao bọc và sẵn sàng cứu giúp họ trước khi xe chuyên dụng kịp đến", ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.
Bình luận (0)