Độc đáo biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/10/2021 20:17 GMT+7

Từ hơn 6 tấn rác thải sắt vụn, chai nhựa được thu gom ở Hạ Long, nhóm nghệ sĩ đã sáng tạo ra hơn 40 tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Triển lãm điêu khắc "Halong Zero Waste - Hạ Long không rác thải" diễn ra từ ngày 30.10 và kéo dài đến hết ngày 7.11, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ( P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Từ những chai nhựa, vụn gỗ được vứt bỏ đã biến thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo

N.H

Chương trình do Sun Group và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tác giả, nghệ sĩ Nguyễn Đức Luận tổ chức.

Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm điêu khắc do nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Đức Luận và cộng sự sáng tác trong thời gian 90 ngày tại Hạ Long (Quảng Ninh).

40 tác phẩm điêu khắc, tạo hình tại triển lãm ngoài trời giữa cảng tàu có sự đa dạng về cách sáng tạo nhưng các tác phẩm đều có chung đích đến, giúp người xem có cảm nhận, góc nhìn đa chiều về tình trạng ô nhiễm môi trường trong xã hội hiện đại.

Chú voi sắt bên bờ kỳ quan vịnh Hạ Long

N.H

Việc tái chế rác thải thành những tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ với mong muốn chuyển tải hình ảnh, cũng như góp một phần không nhỏ trong việc làm xanh, sạch môi trường thành phố du lịch biển và di sản vịnh Hạ Long.

Tạo hình người thợ mỏ Quảng Ninh

N.H

Đây là một trong những hoạt động văn hóa chào mừng 58 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10.1963 - 30.10.2021) và quảng bá, kích hoạt hoạt động du lịch địa phương này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.