Nằm bên chân núi Chứa Chan, nhà thờ gỗ giáo xứ Gia Ray (Đồng Nai) là một trong những công trình tôn giáo hiếm hoi được dựng hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên. Hơn 50 cột gỗ lớn, các kèo – xà – trần đều chạm khắc tinh xảo, mái lợp ngói đỏ truyền thống và đặc biệt toàn bộ nhà thờ không dùng đến một chiếc ốc vít nào, tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa uy nghi.
Năm 2018, giáo xứ Gia Ray, ở xã Xuân Lộc, Đồng Nai (trước là xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũ) khởi công xây dựng nhà thờ mới.
Linh mục Trần Văn Lợi, Chánh xứ giáo xứ Gia Ray cho biết khung nhà thờ được dựng hoàn toàn bằng gỗ. Một số vị trí bên ngoài ốp đá tổ ong. Và cả nhà thờ không sử dụng một ốc vít nào.

Nhà thờ giáo xứ Gia Ray nằm trên đường tỉnh 767, nằm bên chân núi Chứa Chan, thuộc xã Xuân Lộc (Đồng Nai)
ẢNH: LÊ LÂM
Khám phá Nhà thờ Giáo xứ Gia Ray: Tuyệt tác gỗ không dùng ốc vít

Khung nhà thờ được làm hoàn toàn bằng gỗ
ẢNH: T.L

Nhà thờ được khởi công xây dựng năm 2018, đến năm 2022 thì hoàn thành
ẢNH: T.L

Nhà thờ sử dụng hơn 50 cột gỗ tự nhiên với đường kính từ 60 - 70cm để dựng khung, kết cấu chính
ẢNH: LÊ LÂM

Trần nhà, kèo, xà ngang đều làm hoàn toàn từ gỗ, chạm khắc công phu với các họa tiết hoa văn tinh xảo
ẢNH: LÊ LÂM

Mái nhà thờ lợp ngói đỏ truyền thống
ẢNH: LÊ LÂM

Mặt bên hông của nhà thờ
ẢNH: LÊ LÂM

Mặt sau của nhà thờ gỗ giáo xứ Gia Ray
ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ có chiều ngang 26 m, dài 55 m. Chiều cao từ nền nhà đến mái nhà thờ là hơn 20 m. Nếu tính từ nền nhà đến đỉnh tháp chuông là gần 40 m
ẢNH: LÊ LÂM

Mặt bên ngoài các bức tường được ốp đá tổ ong, từ miền Trung đưa vào
ẢNH: LÊ LÂM

Phía bên trong nhà thờ
ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ giáo xứ Gia Ray có sức chứa 750 người dự lễ
ẢNH: LÊ LÂM
Bình luận (0)