Đội Bình Định ‘sa lầy’ trên sân Thanh Hóa vì ‘không được làm quen sân’

01/10/2022 21:16 GMT+7

HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng trước trận đấu không được làm quen sân và không được tập luyện trên sân cỏ khiến đội Bình Định thất thủ 1 - 2 trước đội Thanh Hóa ở vòng đấu 17 V-League 2022.

Chiều 1.10, Thanh Hóa đón tiếp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng bằng cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt trận đấu, trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2022.

Suốt thời gian diễn ra trận đấu, trời liên tục mưa gây không ít khó khăn cho các cầu thủ. Tuy nhiên, mặt sân Thanh Hóa cũng thoát nước rất nhanh nhờ mới được cải tạo.

Đội Bình Định đã để thua đội Thanh Hóa với tỉ số 1 - 2

Minh Hoàng

Dù HLV Petrovic vẫn chưa thể trực tiếp “điều bình khiển tướng” vì lý do sức khỏe, nhưng các học trò của ông cùng với trợ lý Svetislav Tanasijevic đã cho thấy thế nào là “hào khí Lam Sơn” khi giành chiến thắng 2 - 1 trước ứng cử viên vô địch - đội Bình Định.

Highlights Đông Á Thanh Hóa 2-1 Topenland Bình Định: 'PSG Việt Nam' ngã ngựa ở xứ Thanh

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận các học trò của ông đã khởi đầu các hiệp đấu chậm chạp hơn đội Thanh Hóa.

Nói về những lý do khi phải nhận trận thua trước đội Thanh Hóa, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng: “Một phần là do 2 ngày qua chúng tôi không được làm quen với mặt sân, không được tập trên mặt cỏ. Bàn thua diễn ra trong mấy giây, là một trong những cái giúp đội Thanh Hóa có thế trận tốt hơn”.

HLV Nguyễn Đức Thắng lý giải nguyên nhân thất bại trên sân Thanh Hóa do không được làm quen sân và không được tập sân mặt cỏ

Minh Hải

Khi nói về lý do tới tận hiệp 2 mới tung Tấn Tài vào sân, HLV Nguyễn Đức Thắng lý giải do Tấn Tài vừa góp mặt ở 2 trận đấu của đội tuyển Quốc gia, và phải di chuyển nhiều, sức khỏe chưa tốt nên tới hiệp 2 mới tung Tấn Tài vào sân.

Chia sẻ về lối chơi của các học trò trong trận đấu hôm nay, và cả những trận tiếp theo, HLV Nguyễn Đức Thắng nói: “Trước lối chơi phòng ngự phản công, hay mỗi trận gặp đối thủ mạnh, hoặc đối thủ đang tranh chấp vị trí thì đều khó, bởi vì họ đều chơi với sự chặt chẽ, rất thực dụng để họ bảo toàn và mong muốn có được điểm số. Chúng ta cũng thấy ngày hôm qua và ngày hôm nay những cặp đấu rất chặt chẽ, rất ít cơ hội diễn ra. Một là do điều kiện thời tiết, hai là cách của đối phương, đối thủ họ chơi lùi sâu, họ chơi phòng ngự nhiều lớp”.

Giải pháp mà HLV Nguyễn Đức Thắng đưa ra nếu gặp những đối thủ mạnh, hoặc chơi thực dụng, chơi phòng ngự phản công là: “Việc phá vỡ cái đó là một trong những cái chúng tôi cũng đang tiếp tục hoàn thiện đội hình, tìm cách để phá lối chơi. Cũng như ngày hôm nay chúng tôi đặt ra là đối thủ như vậy, và việc chúng tôi cần lôi kéo, di chuyển chiến thuật để tạo ra các vị trí để cung cấp bóng, thế nhưng việc cấp bóng cũng chưa được như ý. Tôi đang muốn tạo ra một đội hình cân bằng hơn, không phải chỉ có một đội hình để đánh bại được một đội bóng mạnh như Hà Nội, mà tôi muốn đội hình dày dặn, và các cầu thủ cần thay thế nhau. Hiện tại chúng tôi đang trên đường hoàn thiện điều đó. Nếu để chúng tôi nói chúng tôi là một đội bóng bách chiến bách thắng, đội bóng tốt, chúng tôi có, nhưng chiều sâu đội hình thì cần có thời gian thêm nữa”.

Còn trợ lý Svetislav Tanasijevic của đội Thanh Hóa trước khi trả lời các câu hỏi của PV, đã gửi lời cảm ơn các cầu thủ đội Bình định.

Trợ lý Svetislav Tanasijevic (ảnh trái) khẳng định việc vắng mặt HLV Petrovic không làm ảnh hưởng đến tập luyện và thi đấu của đội Thanh Hóa

Minh Hải

“Trong vòng 90 phút người ta ủng hộ chúng tôi, ngay cả thời tiết hôm nay nữa, trời mưa. Nhân tiện, tôi cảm ơn toàn đội đã giành thắng lợi trước đối thủ rất mạnh. Trong trận đấu cả 2 đội đều có cơ hội ghi bàn cả. Chúng tôi đã có cơ hội, ghi bàn sớm và điều đó làm chúng tôi có thể kiểm soát được lối chơi, kiểm soát được thế mạnh của đối phương ở từng khu vực. Trận hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã đưa ra những gì tốt nhất. Trận đấu ngày hôm nay cũng đã khép lại rồi, chúng tôi cần quên đi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”, trợ lý Svetislav Tanasijevic nói.

Khi được hỏi về việc HLV Petrovic vắng mặt trong thời gian dài, có gây khó khăn gì cho đội bóng không, trợ lý Svetislav Tanasijevic nói: “Các bạn có nhìn thấy chúng tôi gặp khó khăn trong tập luyện và thi đấu không, khi không có HLV trưởng ở đây, nhưng chúng tôi đã có 3 trận thắng liên tiếp rồi, chúng tôi không gặp khó khăn gì cả”.

Với trận thắng này, đội Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 7 (21 điểm) sau 17 vòng đấu, bỏ xa vị trí chót bảng là CLB TP.HCM (13 điểm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.