‘Đội quân IT’ Ukraine tấn công mạng hàng ngàn mục tiêu Nga

Khánh An
Khánh An
07/11/2022 12:00 GMT+7

Một quan chức cấp cao Ukraine xác nhận lực lượng chuyên tấn công mạng của nước này, được thành lập sau khi Nga đưa quân sang, đã tấn công hàng ngàn mục tiêu Nga.

Máy bay không người lái triển lãm tại Trung tâm Wagner ở Nga. Giới chức Ukraine cho biết đã tấn công mạng và xóa nhiều dữ liệu của Wagner Group.

afp

Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Georgii Dubynskyi cho hay “đội quân IT” của nước này đã tiến hành tấn công mạng khoảng 8.000 mục tiêu Nga, hãng Kyodo ngày 6.11 đưa tin.

Theo đó, lực lượng này đã thành công trong việc nhắm đến ngành quốc phòng và đối phó chiến lược gây sai lệch thông tin bởi những hãng truyền thông do nhà nước Nga tài trợ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực chung nhằm ngăn chặn tin giả, ông Dubynskyi cho biết “chiến tranh thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng, là một chiều hướng mới của cuộc chiến và rất nguy hiểm”.

‘Đội quân IT’ Ukraine tấn công mạng hàng ngàn mục tiêu Nga

Ước tính đội quân IT (công nghệ thông tin) của Ukraine có khoảng 215.000 người và là một nhóm ẩn danh chủ yếu gồm những tình nguyện viên, theo Thứ trưởng Dubynskyi.

Ông tin rằng đội ngũ này không chỉ có những chuyên gia IT nhưng cũng được sự hỗ trợ của “cộng đồng IT toàn cầu” mà ông gọi là “tình đoàn kết kỹ thuật số”.

Hoạt động thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram, đội quân này nhằm vào các hãng truyền thông do nhà nước Nga tài trợ bị cáo buộc “tung tin sai lệch nhằm tẩy não người dân của chính họ” cũng như những động lực tài chính của cuộc chiến.


Anh tiết lộ chương trình an ninh mạng giúp Ukraine đối phó tin tặc Nga

“Nếu bạn chặn hoạt động của họ ít nhất trong một ngày, tính mạng của nhiều người dân và các binh sĩ của chúng tôi sẽ được cứu”, ông Dubynskyi kêu gọi, đề cập các nguồn tài chính như công ty năng lượng Gazprom của Nga.

Quan chức này cho biết đội quân IT đã tấn công trang web của nhà thầu quân sự tư nhân Nga Wagner Group và xóa lượng lớn dữ liệu.

Ông cáo buộc Nga dùng các công cụ như trí tuệ nhân tạo nhằm tạo “tin giả tinh vi” để tung tin sai lệch đến châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc để được sự ủng hộ tại Liên Hiệp Quốc.

Theo ông, Ukraine là mục tiêu tấn công mạng từ Nga kể từ năm 2014, khi Moscow đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea, và Kyiv đã tập trung phòng vệ mạng kể từ đó.

Hàng vạn người Ý biểu tình nói "không" với xung đột ở Ukraine

Tuy nhiên, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã thành lập lực lượng tấn công mạng với những thành viên dân sự thành thạo trong lĩnh vực này. Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.