3 tuần 'nhịn' cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp khi hết cách ly xã hội

23/04/2020 18:45 GMT+7

Hà Nội hết cách ly xã hội (trừ huyện Mê Linh và Thường Tín có nguy cơ cao), người dân đã đến các tiệm cắt tóc sau một thời gian không làm đẹp do thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ để chủ động phòng dịch.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày 23.4, ngày đầu tiên hết cách ly xã hội, người dân đã đi cắt tóc sau một thời gian các tiệm làm tóc đóng cửa phòng dịch Covid-19.
Tại tiệm cắt tóc tại địa chỉ 151 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), các nhân viên và quản lý đã quay trở lại làm việc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Anh Nguyễn Mạnh Đức (quản lý một tiệm cắt tóc) cho biết tiệm cắt tóc của anh đóng cửa từ ngày 27.3 đến nay mới mở cửa lại. Lượng khách đặt lịch khi hết cách ly xã hội tăng lên khá nhiều, có những khung giờ được đặt hết chỗ. Anh Đức và toàn bộ nhân viên trong tiệm tóc phải làm việc liên tục.
3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 2

Khách hàng đến tiệm cắt tóc khá đông trong ngày đầu hết cách ly xã hội

“Lượng khách từ sáng đến giờ cũng khá là đông vì đây là ngày đầu tiên tiệm hoạt động trở lại sau một thời gian đóng cửa để phòng dịch Covid-19. Mình cũng trang bị khẩu trang, nước rửa tay khô, đo thân nhiệt cho khách hàng. Mỗi lần tiệm nhận cắt từ 6 - 10 khách để đảm bảo giữ khoảng cách như quy định và được phục vụ khách kỹ càng”, anh Đức cho biết.
“Từ sáng giờ tôi cắt tóc cho 5 khách rồi, lượng khách đông hơn bình thường. Ngày bình thường cắt cho khoảng 2 -3 khách nhưng hôm nay làm không có thời gian nghỉ. Giờ chỉ mong sẽ hết dịch để công việc trở lại bình thường, lúc nào cũng đông khách để bản thân có thể kiếm được nhiều tiền hơn”, anh Ngô Xuân Hiếu (thợ cắt tóc) vừa làm vừa nói.
Anh Nguyễn Minh Hiếu (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay cả tháng nay anh không được cắt tóc, khi nghe tin tiệm cắt tóc mở cửa anh đã tranh thủ đến cắt.
3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 3
3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 4

Các nhân viên tại tiệm cắt tóc phải làm việc liên tục trong ngày mở cửa đầu tiên sau thời gian dài nghỉ để phòng dịch

“Lâu lắm rồi không cắt tóc nên giờ nó khá dài. Giờ thấy họ mở cửa phải đến đây luôn”, anh Hiếu nói trong khi đợi đến lượt mình cắt tóc.
“Trước đó, vì các tiệm đều đóng cửa nên giờ nhu cầu mọi người đi cắt tóc khá là cao. Nam giới cứ độ khoảng 10 -15 ngày phải đi cắt tóc rồi, cạo râu thì có thể tự làm ở nhà nhưng cắt tóc phải ra tiệm”, anh Vương Văn Hoan (ở quận Cầu Giấy) chia sẻ khi đến tiệm cắt tóc.
3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 5

Nhân viên được trang bị mặt nạ ngăn giọt bắn khi tiếp xúc với khách hàng

3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 6

Lượng khách đặt lịch trên hệ thống của tiệm cắt tóc tăng cao nên nhân viên trực tổng đài làm việc liên tục

3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 7

Nhiều khung giờ được khách đặt hết

3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 8

Khách hàng đặt lịch trực tiếp tại tiệm cắt tóc

3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 9
3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 10

Tại tiệm cắt tóc tại địa chỉ 1026 Đường Láng (quận Đống Đa), các nhân viên cũng phải làm việc liên tục

3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 11

Anh Hiếu ngồi chờ đến lượt mình cắt tóc

3 tuần “nhịn” cắt tóc, người Hà Nội đi làm đẹp sau ngày cách ly xã hội 12

Nhân viên bảo vệ phải trông nhiều xe của khách khi tiệm cắt tóc mở cửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.