Báo Thanh Niên chia sẻ khó khăn với gia đình 6 học sinh bị đuối nước

Hữu Trà
Hữu Trà
11/02/2019 08:15 GMT+7

Báo Thanh Niên chia sẻ khó khăn với gia đình 6 học sinh bị đuối nước tại Quảng Nam, Ban Biên tập quyết định hỗ trợ khẩn cấp 30 triệu đồng, mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát với gia đình 6 học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, H.Thăng Bình, Quảng Nam) bị tử vong do đuối nước vào ngày 8.2 (mùng 4 tết), Ban Biên tập Báo Thanh Niên quyết định hỗ trợ khẩn cấp 30 triệu đồng, mỗi gia đình 5 triệu đồng.
Sáng 9.2, đại diện báo tại Quảng Nam đã đến thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam chia buồn, trao tận tay số tiền 10 triệu đồng cho gia đình 2 em Trần Thị Thúy và Nguyễn Văn Ý.
Trao đổi với Thanh Niên, bà Trần Thị Phòng (thôn Hưng Lộc, là cô - bác thúc bá của hai em Thúy và Ý) cho biết Thúy là chị cả trong gia đình. Mẹ mới sinh em hơn 1 tháng, bà nội của em cũng vừa mất, cha đi làm thợ xây, đời sống rất khó khăn, nhưng Thúy vẫn cố gắng học hành, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp.
Theo UBND H.Thăng Bình, 2 xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc là vùng “bán sơn địa”, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Gia đình 6 học sinh THCS gặp nạn tử vong do đuối nước đều có hoàn cảnh khó khăn.
Trước đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, và lãnh đạo H.Thăng Bình cũng đã đến chia buồn, động viên và trao tiền hỗ trợ người thân của 6 học sinh đuối nước; đồng thời thăm hỏi gia đình học sinh đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.