Đề xuất 38 tỉ đồng nâng cấp đường Nguyên Tử Lực

02/11/2019 07:43 GMT+7

TP.Đà Lạt vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng bổ sung 38 tỉ đồng nguồn vốn đầu tư trung hạn để sửa chữa nâng cấp đường Nguyên Tử Lực, P.8, TP.Đà Lạt .

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), trong khi chờ HĐND tỉnh phê chuẩn bổ sung nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2019 - 2020, TP sẽ dặm vá, sửa chữa đường Nguyên Tử Lực trước dịp tổ chức Festival Hoa 2019 (diễn ra từ ngày 20 - 24.12).
Hiện nay, TP.Đà Lạt đang nâng cấp và sửa chữa vỉa hè các tuyến đường Hồ Xuân Hương, Quang Trung, Đinh Tiên Hoàng, Cô Giang… Với đường Phạm Hồng Thái, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành việc đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng mặt đường thành 13,5 m, có lề đường hai bên, cùng hệ thống mương, cống thoát nước, điện chiếu sáng. “Nếu người dân đồng thuận, ủng hộ phương án đền bù đã được phê duyệt, TP sẽ tiến hành ngay việc mở rộng đường trong thời gian sớm nhất”, ông Sơn nói.
Trước đó, Báo Thanh Niên ngày 2.10 đăng bài Đường Đà Lạt hư hỏng quá nhiều, phản ánh nhiều con đường ở TP.Đà Lạt xuống cấp hư hỏng, trong đó đặc biệt đường Nguyên Tử Lực (P.8) dài hơn 3 km, từ Vườn hoa Đà Lạt đến Thung lũng Tình yêu nối liền các điểm du lịch, vừa là đường vành đai của TP dành cho xe tải vận chuyển các loại nông sản, xe chở vật liệu xây dựng, bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chậm được sửa chữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.