Cận cảnh Robot 'khủng' khoan hầm Metro tháo rời chuyển về ga Ba Son như thế nào?

01/12/2017 08:36 GMT+7

Robot TBM khoan hầm từ lòng ga ngầm Nhà hát TP.HCM đã được tháo rời từng bộ phận đưa lên mặt đất, vận chuyển bằng xe đầu kéo và sơmi romooc về ga Ba Son, tiếp tục lắp ráp khoan đường hầm thứ 2, sâu 10m.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, lúc 00 giờ 30 sáng 1.12, những bộ phận quan trọng của robot TBM khoan hầm trong lòng nhà ga ngầm Nhà hát TP (P.Bến Nghé, Q.1), được một doanh nghiệp vận tải (nhà thầu vận chuyển robot TBM) dùng cần cẩu tải trọng 300 tấn, đưa lần lượt lên mặt đất.
VIDEO: Cận cảnh Robot quái vật được tháo lắp chuyển về Ba Son như thế nào?
Những bộ phận robot TBM (tổng trọng lượng khoảng 300 tấn) tiếp tục được cẩu lên xe đầu kéo và sơmi romooc chuyển về ga Ba Son lắp ráp trở lại, chuẩn bị khoan đường hầm thứ 2 về lại ga Nhà hát TP, ở độ sâu 10m.
Đại diện đơn vị vận chuyển robot TBM cho biết, để đưa các bộ phận robot TBM từ nơi này sang nơi khác phải đảm bảo độ chính xác cao, tránh va đập. Công ty sử dụng thiết bị chuyên dùng chuyển hàng siêu trọng nhập từ các nước châu Âu, có thể linh động ở các khu vực phạm vi hẹp như trong nội thành TP.
Đây là một trong những bộ phận quan trọng của robot TBM khi khoan đường hầm metro đầu tiên nối ga Ba Son - ga Nhà hát TP.HCM dài 781m, sâu 17m ẢNH: AN HUY
Trước khi vận chuyển các bộ phận robot TBM này, đơn vị đã có văn bản trình Tổng cục đường bộ Việt Nam xin giấy phép và vận chuyển theo lộ trình từ ga Nhà hát TP - Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi - Phan Văn Đạt - vòng xoay công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - ga Ba Son.
Thời gian vận chuyển các bộ phận robot TBM từ ga ngầm Nhà hát TP lên mặt đất phụ thuộc vào tiến độ của đơn vị lắp ráp và thời tiết. Dự kiến trong vòng 1 tháng sẽ đưa được hết bộ phận robot TBM lên mặt đất. Sau đó, xe chuyên dụng tiếp tục vận chuyển các bộ phận robot về ga Ba Son, tổng thời gian hết khoảng 3 tháng.
Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đoạn xây hầm ngầm từ ga Nhà hát TP - ga Ba Son (P.Bến Nghé, Q.1), do nhà thầu liên danh Shimizu - Maeda thi công bằng đào ngầm TBM (robot TBM) dài 781m, sâu 17m đã hoàn thành. Sau khi robot TBM chuyển từ ga Nhà hát TP về lại ga Ba Son sẽ tiếp tục khoan đường hầm thứ 2 về lại ga Nhà hát TP ở độ sâu 10m. Dự kiến, đường hầm thứ hai hoàn thành vào tháng 6.2018.
Các bộ phận robot khoan hầm nặng hàng chục tấn được vận chuyển bằng xe đầu kéo và sơmi romooc ẢNH: AN HUY
Khi đào, tùy điều kiện địa chất, robot sẽ được gắn mũi khoan thích hợp. Các loại đất đá trong quá trình khoan sẽ được xay nhuyễn và đưa ra ngoài bằng hệ thống băng chuyền xoắn. Cứ 1,2m hầm được khoan, công nhân sẽ cho lắp 6 tấm bê tông làm vách hầm đường kính 6,8m. Việc sử dụng máy khoan TBM rất tiện lợi vì hoàn toàn vận hành bằng máy móc, hạn chế độ rung, giảm tiếng ồn và không ảnh hưởng đến giao thông trên mặt đường.
Trước đó, sáng 31.10, Ban Quản lý đường sắt đô thị số 1 phối hợp với nhà thầu Shimizu - Maeda (Nhật Bản) chính thức đón robot khoan hầm TBM tại ga Nhà hát TP, sau khi hoàn thành đường hầm đầu tiên dài 781m (sâu 17m), lắp ghép xong 3.900 tấm vỏ hầm.
Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7 km (gồm 2,6 km ngầm và 17,1 km trên cao). Cả tuyến có 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao), với tổng mức đầu tư 47.325 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2020.
Đây là phần main bearing kết nối với đầu mũi khoan ngầm, nặng khoảng 45 tấn được chuyển lên xe đầu kéo và sơmi romooc chuyển từ ga ngầm Nhà hát TP về ga ngầm Ba Son (P.Bến Nghé, Q.1) ẢNH: AN HUY
Công nhân đang gia cố bộ phận robot TBM bằng những sợi dây xích chắc chắn trước khi vận chuyển đi ẢNH: AN HUY
Mọi hoạt động của công nhân diễn ra hết sức khẩn trương giữa đêm khuya ẢNH: AN HUY
Dự kiến quá trình tháo rời robot TBM và vận chuyển từ ga ngầm Nhà hát TP về ga Ba Son hết khoảng 3 tháng ẢNH: AN HUY
Cần cẩu vận chuyển các bộ phận robot TBM lên xe đầu kéo và sơmi romooc có trọng tải 300 tấn ẢNH: AN HUY
Các bộ phận robot TBM được vận chuyển bằng xe chuyên dụng theo lộ trình từ ga Nhà hát TP - Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi - Phan Văn Đạt - vòng xoay công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - ga Ba Son ẢNH: AN HUY
Robot TBM vận chuyển về nhà ga ngầm Ba Son được lắp ráp và khoan tiếp đường hầm thứ 2 về lại ga Nhà hát TP ở độ sâu 10m, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2018 ẢNH: AN HUY

tin liên quan

Khởi công lắp đặt đường ray tuyến metro số 1
Sáng 24.10, 50 m ray đầu tiên của hệ thống đường ray tuyến metro số 1 TP.HCM (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) đã được khởi công xây lắp, nằm trong gói thầu được Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM ký hợp đồng với nhà thầu Hitachi (Nhật Bản) triển khai thực hiện từ năm 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.