Khốn đốn vì sống bên bãi xử lý rác

Giang Phương
Giang Phương
06/12/2019 10:36 GMT+7

Hàng trăm hộ dân ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, H.Tân Châu (Tây Ninh) sống bên bãi xử lý rác khốn đốn đối phó với ruồi nhặng, mùi rác đốt và nguy cơ ô nhiễm mạch nước ngầm.

Ám ảnh ruồi nhặng, nước đen

Có mặt tại đây, PV Thanh Niên ghi nhận phản ánh của người dân là hoàn toàn đúng. Trưa, trước lúc ngồi vào bàn cơm, gia đình ông Trương Công Cảnh (71 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Tân Lợi) phải dẹp bỏ 2 vỉ bẫy đặc ruồi đem đi đốt. Giờ cơm, ông Cảnh để sẵn 2 cây chổi để mọi người thay nhau quơ đuổi ruồi. Ông buồn bã kể: “Từ khi nhà máy rác hoạt động tại đây, ruồi nhặng bắt đầu kéo về ồ ạt. Khoảng 3 - 4 tiếng, ruồi lại dính đầy một vỉ. Trung bình mỗi tháng, gia đình tôi phải tốn hơn 800.000 đồng mua khoảng 100 miếng bẫy ruồi”.

Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì đối phó với ruồi nhặng

Thế nhưng, nỗi lo của ông Cảnh cũng như người dân về ruồi nhặng mang mầm bệnh không lớn bằng việc mạch nước ngầm bị ảnh hưởng. Để minh chứng, họ dẫn chúng tôi chứng kiến dòng nước đen ngòm dưới mương nước sát cạnh nhà máy. Bên kia mương là núi rác cao hơn 20 m. Dưới bãi rác, nước màu đen kịt lênh láng.
Dòng nước đen ngòm luôn dưới mương suốt nhiều năm qua. Đến mùa mưa, nước đen kịt như nhớt tràn vào vườn mãng cầu của bà con khiến cây chết héo. Nói mạch nước ngầm không ô nhiễm thì khó mà tin được”, ông Cảnh bức xúc.
Ông Phan Văn Tánh (77 tuổi), Tổ trưởng tổ 9, ấp Tân Lợi, ngao ngán: “Chúng tôi có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết tình trạng này, họ có xuống làm việc, có cả công an môi trường lấy mẫu xét nghiệm rồi tất cả đều rơi vào im lặng”…
Khốn đốn vì sống bên bãi xử lý rác1

Con mương ngập nước đen ngòm cạnh nhà máy

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng…

Tháng 9.2019, bà Mai Thị Huê (81 tuổi, ngụ tổ 10, ấp Tân Lợi) đứng đơn đại diện cho 112 hộ dân thuộc 4 tổ 5, 6, 9 và 10 đang sinh sống bên cạnh bãi rác. Bà Huê khẳng định: “Nhà máy xử lý rác cố tình để nước chảy tràn ra ngoài đất của dân, vì nếu không làm vậy thì nước thải này sẽ tràn vô kho bãi nhà máy”.
Lá đơn được gửi đến các cấp từ xã đến tỉnh, đồng thời gửi đến Sở TN-MT, Phòng TN-MT H.Tân Châu. Người dân bức xúc kiến nghị nhà máy xử lý rác tạm ngưng tập kết rác, di dời bãi rác ra xa khu dân cư. Mặt khác, họ cũng đề nghị cơ quan chức năng kêu gọi nhà đầu tư có năng lực xử lý khép kín không gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 14.10, UBND H.Tân Châu phối hợp Sở TN-MT tỉnh Tây Ninh kiểm tra thực tế tại Nhà máy xử lý rác Tân Hưng thuộc Công ty CP công nghệ môi trường Tây Ninh. Về kết quả kiểm tra, UBND H.Tân Châu xác định có việc công ty để nước rỉ rác chảy ra môi trường tại thời điểm kiểm tra. Xung quanh nhà máy rác còn để rác ngoài trời tại nhiều nơi, chưa có biện pháp thu gom nước rỉ rác, để chảy tràn vào nhà xưởng và các mương thu gom nước mưa.
Cũng theo UBND H.Tân Châu, đoàn kiểm tra đã lấy 2 mẫu nước gửi đi xét nghiệm, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý chất thải theo quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, sau khi đoàn kiểm tra làm việc cho đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn không khác trước (?!).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.