Người Đà Nẵng vui mừng khi 'ATM gạo' thông minh gọi điện hẹn nhận gạo

Huy Đạt
Huy Đạt
18/08/2020 15:03 GMT+7

Người dân tại TP. Đà Nẵng hào hứng khi được nhận cuộc gọi từ hệ thống trí tuệ nhân tạo mời đến “ ATM gạo ” nhận gạo, quà đảm bảo quy tắc giãn cách - công bằng - nhanh chóng.

Gọi điện mời người dân đến nhận gạo

Ngày 18.8, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng phối hợp cùng các nhà hảo tâm, tổ chức chương trình “ATM Gạo - Hạt giống tâm hồn” nhằm trao tặng gạo cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn trong thời điểm thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó ưu tiên các hộ gia đình có người khuyết tật, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, người già, người đang thực hiện cách ly....

Cận cảnh ATM gạo thông minh hỗ trợ người Đà Nẵng trong dịch Covid-19

Từ sáng sớm 18.8, hàng chục người dân đến xếp hàng, giữ khoảng cách nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Người dân rửa tay sát khuẩn trước khi nhận gạo từ “ATM gạo”.

Người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực "ATM gạo"

ẢNH: HUY ĐẠT

Từ thông tin Hội Chữ thập đỏ, người dân thông qua ứng dụng nhận diện khuôn mặt để nhận gạo

ẢNH: HUY ĐẠT

"ATM gạo" lần này tại TP Đà Nẵng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập đông người tại điểm nhận hỗ trợ

ẢNH: HUY ĐẠT

Việc lựa chọn đối tượng hưởng lợi dựa trên danh sách do Hội Chữ thập đỏ cung cấp với sự xác nhận của chính quyền địa phương. Theo dự kiến, chương trình sẽ cấp phát 20 tấn gạo cho khoảng 3.000 người dân, với tổng kinh phí 300 triệu đồng, kéo dài từ 18.8 đến khi thành phố hết cách ly.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 18.8: Một ngày thêm 13 ca bệnh, Xuất hiện ca bệnh dự 7 bữa tiệc trong 9 ngày

Đặc biệt, “ATM Gạo - Hạt giống tâm hồn” hoạt động theo phương thức áp dụng công nghệ cao có chức năng cung cấp gạo cho người dân với quy trình thông minh.
Cụ thể, sau khi tiếp nhận hồ sơ, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ sắp đặt lịch hẹn, gọi điện thoại mời người dân đến "ATM gạo" để đảm bảo quy tắc giãn cách - công bằng - nhanh chóng.
Khác trước, "ATM gạo" lần này sẽ áp dụng cách thức thông minh với các bước: hệ thống thu thập dữ liệu, yêu cầu người nhận xác minh bằng CMND; hệ thống tự động tạo lịch để hẹn người nhận gạo (mỗi trường hợp đến nhận gạo cách nhau 5 phút), gọi điện nhắc 30 phút trước khi nhận gạo và trao gạo cho người dân thông qua ứng dụng nhận diện khuôn mặt.
Nhờ có việc được đặt lịch theo mốc thời gian rõ ràng, đa số người dân đều yên tâm chờ đến lượt, không phải xếp hàng cũng như sợ bị “mất suất”. Đối với những người già yếu, không có smartphone, cán bộ Hội Chữ thập đỏ sẽ đến tận nhà, hướng dẫn và cập nhật hồ sơ.

Hệ thống sẽ tự động đặt lịch cho từng người với mốc thời gian khác nhau

ẢNH: HUY ĐẠT

Người dân được nhận 6kg gạo đủ cung ứng cho hộ dân có 4 người trong 2 tuần

Ông Trần Quang Lợi (trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, sau khi đăng ký thông tin nhận gạo, bất ngờ ông Lợi nhận được cuộc gọi từ hệ thống, hẹn rõ vào lúc 9 giờ 10 phút có mặt tại địa chỉ 522 Ông Ích Khiêm (P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) để nhận gạo. Thời gian nhận gạo và quà chỉ mất tổng cộng khoảng 10 phút. Có ít người dân đến nhận cùng một lúc, đảm bảo giữ khoảng cách, phòng chống dịch.

Dự kiến phát 100 tấn gạo bằng ATM thông minh

Ông Trần Mạnh Huy (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần V.B.P.O - đơn vị cung cấp giải pháp trao gạo thông minh) cho biết trong thời gian đến, công ty sẽ bàn giao toàn bộ hệ thống quản lý, trí tuệ nhân tạo cho Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng vận hành. 

Thời gian đầu, chương trình sẽ hỗ trợ cho 3.000 người dân khó khăn tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

“Bên cạnh việc bảo mật thông tin cho người nhận hỗ trợ, việc hệ thống trí tuệ nhân tạo tự đặt lịch, hẹn người đến nhận gạo còn tạo thói quen tự giác, đúng giờ cho người dân. Với cách này, "ATM gạo" có thể hoạt động 24/7 mà ít tốn nhân lực thực hiện. Công nghệ còn có thể áp dụng cho việc lên danh sách người hiến máu nhân đạo và các hoạt động thiện nguyện khác”, ông Huy chia sẻ.

Dự kiến mở rộng đến 100 tấn gạo, hỗ trợ 15.000 người dân ở TP Đà Nẵng

Người dân phấn khởi khi được hệ thống trí tuệ nhân tạo hẹn lịch, nhận gạo, quà từ chương trình

Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng cho biết, phương thức cấp phát gạo thông minh, hạn chế tối đa sự tiếp xúc gần, cũng như đảm bảo được giãn cách xã hội khi người dân đến nhận gạo.
“Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, người làm từ thiện không chỉ đảm bảo tiếp ứng đúng người, mà phải còn đúng cách, tránh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ của mạnh thường quân, để đạt con số dự kiến là 100 tấn gạo, hỗ trợ cho hơn 15.000 người dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng”, bà Hồng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.