Phải dọn nhà đi vì công trình trái phép gây lún nứt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/05/2020 10:11 GMT+7

Tại TP. Đà Nẵng , trong 2 năm, Công ty TNHH MTV Đàm Gia Việt liên tiếp thi công trái phép nhiều công trình, gây lún nứt nhiều nhà dân xung quanh.

UBND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đang đình chỉ công trình xây dựng trái phép K152/3 Phan Thanh (P.Thạc Gián) của ông Lương Quang Tùng (24 tuổi, chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Đàm Gia Việt, gọi tắt là Công ty Đàm Gia Việt).
Vào tháng 2, bà Phạm Thị Thảo (80 tuổi) gửi đơn tố cáo công trình có giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ 5 tầng nhưng có dấu hiệu xây trái phép đến 8 tầng (6 tầng căn hộ cho thuê, 1 hầm, 1 sân thượng), đồng thời phân lô trái phép 3 căn nhà về hướng nhà bà Thảo. Dù chính quyền P.Thạc Gián (được UBND Q.Thanh Khê yêu cầu kiểm tra) phản hồi cho rằng công trình đang thi công móng “phù hợp GPXD” trên khu đất chữ L gần 270 m2, phần phân lô chỉ được trổ 1 cửa rộng 1 m..., nhưng bà Thảo không đồng ý và tiếp tục gửi đơn đến Sở Xây dựng do bà phát hiện 3 căn nhà phía sau xây thụt vào, phục vụ ý đồ tách thửa.
Sở Xây dựng 2 lần chuyển đơn và kiến nghị địa phương giải quyết, đồng thời kiểm tra, phát hiện công trình không che chắn, gây mất an toàn hộ liền kề và giao thông trong hẻm, thi công sai GPXD, ngoài khối nhà chính còn chia 3 căn nhà riêng biệt với kết cấu móng trụ, dầm sàn, cầu thang độc lập.
Từ đơn thư bạn đọc: Phải dọn nhà đi vì công trình trái phép gây lún nứt

Nhà ông Phạm Minh Tuấn phải chống đỡ để tránh sập bờ tường

Đến cuối tháng 3, UBND P.Thạc Gián mới lập biên bản đình chỉ công trình xây trái phép tầng bán hầm, nâng chiều cao tầng 1 lên 4,5 m (GPXD chỉ 3,9 m), 4 khối nhà tách kết cấu riêng biệt đúng như Sở Xây dựng nêu. Nhưng Công ty Đàm Gia Việt vẫn không chấp hành, tiếp tục cấp tập đổ sàn tầng 2 cho đến khi bị thu giữ đồ nghề, giải tán công nhân, phong tỏa công trình. Tuy nhiên, 4 nhà dân lân cận cùng đường hẻm bị lún, nứt; gồm nhà của ông Phạm Minh Tuấn ở K152/1, nhà ông Phạm Phương Nam ở K152/7, một phần nhà bà Trần Thị Thu Hương ở K152/9 bị nghiêng, nhà ông Trương Văn Thọ ở K152/4.
Từ đơn thư bạn đọc: Phải dọn nhà đi vì công trình trái phép gây lún nứt

Công trình K104/6 Lê Đình Lý gây lún nứt nhà ông Nguyễn Văn Nha

Nỗi lo... nâng tầng

Tháng 7.2018, cũng tại Q.Thanh Khê, công trình K104/6 Lê Đình Lý đứng tên bà Lương Anh Thư (Giám đốc Công ty Đàm Gia Việt) cũng xây trái phép gây lún nứt nhà dân. Dù GPXD quy định 4 tầng và bán hầm làm nhà ở riêng lẻ, nhưng công trình đã đổ bê tông trụ nâng lên tầng 5, với ý đồ xây trái phép đến 7 tầng làm căn hộ cho thuê.
UBND P.Vĩnh Trung đã ngăn chặn, buộc đập bỏ tầng 5. Tuy nhiên sau gần 2 năm, các hộ dân vẫn khổ sở xử lý tình trạng lún nứt nhà. Ông P.C.T (57 tuổi), nhà cạnh công trình bị nứt tường, cột bê tông, cầu thang, bung nền gạch..., phải dọn đi nơi khác ở. Căn nhà của ông Nguyễn Văn Nha (61 tuổi) sát bên cũng bị lún nứt nghiêm trọng.
Ngoài 2 công trình vừa đề cập, còn có công trình K338/20 Hoàng Diệu (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) xây dựng trái phép cũng liên quan đến Công ty Đàm Gia Việt. UBND Q.Hải Châu đã phạt chủ sở hữu gần 90 triệu đồng, buộc thỏa thuận bồi thường cho người dân và bước đầu xử lý nghiêm cán bộ ở P.Thạc Gián, P.Bình Hiên. Theo một chuyên gia ngành xây dựng ở Đà Nẵng, quy định khống chế số tầng trong đường hẻm nhỏ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình lân cận. Vì vậy, việc nâng tầng trái phép khiến tải trọng công trình tăng lên, hệ móng sâu hơn, gây lún, nứt xung quanh là điều tất yếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.