Bệnh nhân mang 2 khối u to trong bụng

29/12/2016 11:17 GMT+7

Trong quá trình phẫu thuật khối u ở tử cung bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện phía sau bàng quang bệnh nhân này còn có một khối u to hơn nắm tay đang hoại tử...

Ngày 29.12, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật lấy khối u hơn 12 kg cho bà T.T.N. (53 tuổi, ở huyện Củ Chi). Hiện bệnh viện đang làm xét nghiệm để xác định đây là khối u gì.
Bệnh nhân N. cho biết bụng mình to bất thường nhiều năm trước nhưng không đi kiểm tra. Hai tuần qua bà bị đau bụng, khó thở, chóng mặt, người xanh xao mệt mỏi nên mới đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á khám. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bà đang mang khối u tử cung khổng lồ. 
Tổng trọng lượng khối u tử cung và dịch hút ra nặng hơn 12 kg. Ngoài ra, phía sau bàng quang bệnh nhân còn có khối u to hơn nắm tay, 7 x 8 cm, đang hoại tử chảy nhiều dịch. Trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu. Hiện bệnh nhân đã dần hồi phục, tình trạng sức khỏe tốt.
Bác sĩ Vũ Ngọc Lâm, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết khối u lớn chèn ép các cơ quan trong bụng bệnh nhân gây khó thở. Khối u này còn bị hoại tử, xuất huyết gây thiếu máu, khiến bệnh nhân mệt mỏi. Bác sĩ Lâm khuyến cáo chị em phụ nữ thường xuyên kiểm tra sức khỏe để phát hiện và điều trị kịp thời bệnh tật, bất thường của cơ thể. Việc phát hiện sớm bệnh sẽ giúp điều trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí hơn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.