Tập thể dục nơi công cộng

07/11/2015 10:55 GMT+7

Khu vực nội thành Hà Nội hiện có nhiều cụm máy tập thể dục công cộng phục vụ nhu cầu luyện tập của người dân. Do được lắp đặt tại những nơi thoáng mát, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí nên thu hút rất đông người dân tới tập luyện.

Khu vực nội thành Hà Nội hiện có nhiều cụm máy tập thể dục công cộng phục vụ nhu cầu luyện tập của người dân. Do được lắp đặt tại những nơi thoáng mát, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí nên thu hút rất đông người dân tới tập luyện.

 Nhiều người dân Hà Nội, cả già, trẻ đều “mê” máy tập Nhiều người dân Hà Nội, cả già, trẻ đều “mê” máy tập
Làng quốc tế Thăng Long (P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy) và Công viên Thống Nhất là hai nơi rất đông người dân đến tập. Họ là người già, trẻ nhỏ, thanh niên và đến tập cả những ngày trời mưa, hay cả dịp cuối tuần, khi công viên thu vé vào cửa.
Theo ông Lương Mậu Hùng, Chủ tịch UBND P.Dịch Vọng, trên địa bàn phường có 5 cụm máy tập, mỗi cụm trị giá khoảng 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa là chủ yếu. Với các cụm máy tập trong công viên, ngân sách chi một phần, còn lại cũng là xã hội hóa.
Không khí tập luyện rất “sôi nổi” ở Công viên Thống Nhất
Một cụm máy tập ở làng quốc tế Thăng Long luôn đông “khách”
Nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt vào các buổi sáng sớm hoặc chiều
Bà Phạm Thị Phương 61 tuổi, ở phố Tô Hiệu, Q.Cầu Giấy tranh thủ tập trong lúc chờ đón cháu
Các máy tập đều có hướng dẫn sử dụng
Ông Phạm Văn Hợi, 74 tuổi, ở làng quốc tế Thăng Long tập lưng, bụng trên máy
Nhiều người còn tranh thủ tập trong lúc dắt chó đi chơi.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.