Tết Đoan Ngọ: Người Sài Gòn nô nức mua bánh ú, diệt sâu bọ

09/06/2016 10:44 GMT+7

Sáng nay (mùng 5.5 âm lịch), người dân Sài Gòn tấp nập đi mua bánh ú để ăn Tết Đoan Ngọ với mong muốn giết chết sâu bọ, đẩy lùi bệnh tật trong cơ thể.

Tết Đoan Ngọ là ngày mở đầu chuỗi ngày nóng nhất trong năm. Các vùng trên cả nước có những sắc thái cỗ ăn ngày tết này khác nhau, nơi thì tắm biển, nơi lại đi hái lá, nấu xôi chè,…tất cả đều với mong muốn “tẩy rửa bệnh tật”.
Với những đặc thù riêng của đô thị đông dân nhất cả nước, phần đông người Sài Gòn sẽ đi mua bánh ú, mua xôi chè, trái cây để về cúng tổ tiên, ngoài ra còn có cả nắm lá mùi (bưởi, ngải cứu, kinh giới, sả,…) để treo trước nhà hoặc nấu nước tắm.
Sáng mùng 5.5, các chợ trên địa bàn TP.HCM tấp nập người dân đi mua sắm. Các hàng quán bán bánh ú san sát nhau ở các chợ, dọc các tuyến đường, mỗi người mua thường mua nguyên chục hoặc vài chục để cúng tổ tiên và tặng người thân. Giá của mỗi chục bánh khoảng 60.000 – 70.000 đồng nhưng nhiều người đã bán hết từ sớm.
Tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) có tiểu thương bán hết gần 10.000 bánh khi chưa hết buổi sáng.
Ngay từ sáng sớm, chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) đã tấp nập
Bà Hải (60 tuổi) bán bánh ú hơn 40 năm ở chợ Thị Nghè cho biết ngay từ hôm qua rất đông người đã tìm đến mua bánh, mỗi khách thường mua ít nhất một chục bánh
Bà Hải (60 tuổi) bán bánh ú hơn 40 năm ở chợ Thị Nghè cho biết ngay từ hôm qua rất đông người đã tìm đến mua bánh, mỗi khách thường mua ít nhất một chục bánh
Ngoài bánh ú, nhiều người cũng mua vàng mã để cúng tổ tiên
Ngoài bánh ú, nhiều người cũng mua vàng mã để cúng tổ tiên
Với những gia đình bận rộn thì xôi, chè nấu sẵn ở chợ là một sự lựa chọn hoàn hảo
Với những gia đình bận rộn thì xôi, chè nấu sẵn ở chợ là một sự lựa chọn hoàn hảo
Những ai đi ra chợ ngày này đều hỏi mua bánh ú như một món không thể thiếu
Những ai đi ra chợ ngày này đều hỏi mua bánh ú như một món không thể thiếu
Ở Sài Gòn, có những cơ sở sản xuất bánh ú nổi tiếng dịp này là cơ sở ở Hóc Môn và đường Phạm Thế Hiển (quận 8)
Ở Sài Gòn, có những cơ sở sản xuất bánh ú nổi tiếng dịp này là cơ sở ở Hóc Môn và đường Phạm Thế Hiển (quận 8)
Nhiều người dân tranh thủ đi mua bánh ú lúc buổi sáng hoặc từ ngày hôm trước vì sợ đến trưa ra sẽ không còn bánh
Nhiều người dân tranh thủ đi mua bánh ú lúc buổi sáng hoặc từ ngày hôm trước vì sợ đến trưa ra sẽ không còn bánh
Nắm lá xông để tắm hoặc treo trước nhà cũng là một trong những thứ không thể thiếu trong ngày Tết Đoan ngọ của người Sài Gòn
Nắm lá xông để tắm hoặc treo trước nhà cũng là một trong những thứ không thể thiếu trong ngày Tết Đoan ngọ của người Sài Gòn
Nhiều người quan niệm ăn vải vào ngày mùng 5.5 âm lịch sẽ giúp giết chết sâu bọ trong cơ thể
Nhiều người quan niệm ăn vải vào ngày mùng 5.5 âm lịch sẽ giúp giết chết sâu bọ trong cơ thể


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.