Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 12.9.2019

12/09/2019 04:49 GMT+7

Tin tức về Bất công thuế thu nhập cá nhân theo kinh doanh ; Đằng sau cú bắt tay giữa ông Trần Bá Dương và "bầu" Đức; Thu hồi thông báo xem xét kỷ luật 13 cán bộ: Bộ GD-ĐT không thể vô can!... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.9.2019.

Bất công thuế thu nhập cá nhân theo kinh doanh
Chạy xe ôm công nghệ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và giá trị gia tăng (GTGT) tổng cộng là 4,5% doanh thu không chỉ gây bức xúc cho giới tài xế mà còn gây bất bình đẳng với nhiều sắc thuế khác.

Đằng sau cú bắt tay giữa ông Trần Bá Dương và "bầu" Đức

Cơ duyên giữa 2 ông chủ 2 doanh nghiệp hàng đầu tại VN

Ảnh:N.H

 
Bỏ qua không ít lời cảnh báo và lo ngại, 1 năm trước, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) quyết định hợp tác với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi đó trong tình trạng "con tàu khổng lồ đang chìm giữa đại dương" - như ví von của chính Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức. Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với người đứng đầu 2 doanh nghiệp trong lễ kỷ niệm 1 năm "cuộc hôn nhân" được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá là "môn đăng hộ đối" này.

Thu hồi thông báo xem xét kỷ luật 13 cán bộ: Bộ GD-ĐT không thể vô can!

Những bài báo liên quan đến sai phạm thi cử từng được đăng trênThanh Niên

Việc Bộ GD-ĐT hủy thông báo xem xét kỷ luật công chức liên quan đến sai phạm thi cử năm 2018, đồng thời hủy quyết định thành lập hội đồng kỷ luật khiến dư luận đặt câu hỏi: Vậy Bộ này chịu trách nhiệm ra sao về sai sót này?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.