Trao tiền bạn đọc giúp những hoàn cảnh ngặt nghèo

21/10/2019 07:00 GMT+7

Ngày 17.10, đại diện Báo Thanh Niên đã đến khóm Mỹ Thuận, TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp trao số tiền 21.000.000 đồng bạn đọc đóng góp (đợt 2) hỗ trợ ông Nguyễn Văn Khương điều trị bệnh.

Ông Khương (62 tuổi) là nhân vật trong bài Một gia đình lâm vào cảnh khốn cùng: Cha tai biến nằm một chỗ, con bị tai nạn đăng trên Thanh Niên ngày 16.7.2019. Gia đình ông Khương là hộ nghèo, không có đất sản xuất, trong nhà có 3 người đều bệnh tật. Đợt 1, ngày 30.7, Báo Thanh Niên đã trao số tiền 51.550.000 đồng giúp gia đình ông Khương.
Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên đã phối hợp UBND xã Phú Điền, H.Tháp Mười và lãnh đạo Trường THCS Phú Điền, H.Tháp Mười, Đồng Tháp đến trao số tiền 32.950.000 đồng bạn đọc giúp em Nguyễn Trí Thiện (ảnh), nhân vật trong bài Học sinh nghèo mới học lớp 8 mắc bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 25.6.2019 (đợt 1 đã trao 38.150.000 đồng)
Trước đó, ngày 16.10, đại diện Báo Thanh Niên đã đến nhà chị Lê Thị Tự (ấp Tân An, xã Tân Thành, H.Lai Vung, Đồng Tháp), là nhân vật trong bài viết Xin giúp chị Tự vượt qua nỗi đau bệnh tật đăng trên Thanh Niên ngày 9.4.2019, để trao số tiền 99.380.000 đồng bạn đọc đóng góp chị Tự điều trị bệnh. Đợt 1, ngày 3.5, Thanh Niên đã trao số tiền 85.724.900 đồng bạn đọc giúp chị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.