Đối thủ của Starbucks rút khỏi sàn Nasdaq sau bê bối

27/06/2020 19:05 GMT+7

Hãng cà phê Luckin Coffee, đối thủ của Starbucks ở Trung Quốc , thông báo sẽ hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán NASDAQ ở New York (Mỹ) sau vụ bê bối của lãnh đạo công ty này.

Luckin Coffee ngày 27.6 thông báo sẽ hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán Nasdaq sau vụ bê bối của công ty khiến giá cổ phiếu lao dốc, theo AFP.
Trước đó, Luckin Coffee đã sa thải Tổng giám đốc Jenny Zhiya Qian và Tổng giám đốc vận hành Liu Jian hồi tháng 5 sau cuộc điều tra nội bộ phát hiện hai người này khai khống doanh thu lên đến 2,2 tỉ nhân dân tệ (310 triệu USD) vào năm 2019.
Công ty công bố kết quả điều tra hồi tháng 4 khiến giá cổ phiếu rơi lao dốc nhanh. Luckin Coffee sẽ ngừng giao dịch vào ngày 29.6 và nộp đơn rút khỏi Nasdaq. Tuy vậy, thương hiệu này thông báo vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của hơn 4.000 cửa hàng ở Trung Quốc.

Luckin đối đầu Starbucks: khốc liệt cuộc chiến cà phê Trung Quốc - Mỹ

Luckin Coffee được thành lập năm 2017 và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại sàn Nasdaq vào năm 2019, gọi được 561 triệu USD, giúp giá cổ phiếu của công ty tăng 50% sau khi lên sàn.
Luckin Coffee có tham vọng lật đổ đế chế của thương hiệu Starbucks (Mỹ) tại Trung Quốc và tính đến cuối năm 2019, Luckin Coffee có nhiều cửa hàng hơn Starbucks.
Theo đài CNBC, hội đồng quản trị Luckin Coffee ngày 26.6 thông báo sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 2.7 để cân nhắc bãi nhiệm nhiều thành viên lãnh đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.