Đối thủ đáng gờm của ông Trump bất ngờ bỏ cuộc

23/01/2024 05:23 GMT+7

Hôm qua (giờ Việt Nam), Thống đốc bang Florida Ron DeSantis tuyên bố rút khỏi đường đua giành vị trí ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, theo Reuters.

Quyết định này được công bố hai ngày trước khi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tiến hành ở bang New Hampshire. Vì thế, đến nay chỉ còn cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley được xem là đối thủ có thể bước vào cuộc chiến tiếp theo với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đối thủ đáng gờm của ông Trump bất ngờ bỏ cuộc- Ảnh 1.

Ông Ron DeSantis

AFP

Trước đó, tại vòng sơ bộ đầu tiên ở Iowa hôm 15.1, Thống đốc DeSantis về thứ hai sau ông Trump, còn bà Haley về thứ ba. Việc ông DeSantis thất bại với cách biệt quá xa (30 điểm) so với người đứng đầu là ông Trump đã gây ngạc nhiên lớn. Điều này do Thống đốc Florida luôn được đánh giá là ứng viên vô cùng hứa hẹn có thể thay thế ông Trump trong bầu cử Mỹ năm 2024.

Sự bỏ cuộc quá sớm của ông DeSantis dự kiến mang đến lợi thế cho ông Trump, nhất là sau khi Thống đốc Florida tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay. Những người ủng hộ ông DeSantis cũng nhiều khả năng sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho ông Trump chứ khó chọn bà Haley. Tại New Hampshire, khoảng 2/3 số người ủng hộ ông DeSantis cho hay ông Trump là sự lựa chọn thứ hai của họ.

Đối thủ tranh cử của ông Trump tung cờ trắng

Trong đoạn clip đăng trên X (tên cũ Twitter), ông DeSantis khẳng định mình ủng hộ ông Trump trong khi tấn công bà Haley, thêm rằng bản thân sẵn sàng góp sức để đánh bại Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại cuộc mít tinh vào tối 21.1 (giờ địa phương) ở TP.Rochester (bang New Hampshire), ông Trump lên tiếng ca ngợi Thống đốc Florida và chấp nhận nhành ô liu của cựu đối thủ.

Các kết quả khảo sát mới nhất cho thấy ông Trump dẫn trước bà Haley đến 2 con số ở New Hampshire. Và chiến dịch tranh cử của ông hy vọng cựu tổng thống sẽ chiến thắng lần thứ hai liên tiếp trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm 23.1. Ông Trump cũng dẫn đầu khảo sát ở Nam Carolina, bang bầu cử sơ bộ vào ngày 24.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.