Đối thủ lớn nhất của ông Trump trong đảng Cộng hòa chính thức rời đường đua

Khánh Như
Khánh Như
22/01/2024 06:52 GMT+7

Thống đốc bang Florida (Mỹ) Ron DeSantis hôm 21.1 thông báo ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống và chuyển sang ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Quyết định được ông DeSantis công bố chỉ 2 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng của đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire. Điều này đồng nghĩa cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đang là đối thủ duy nhất của ông Trump trong cuộc đua nội bộ đảng Cộng hòa, đài CNN đưa tin.

Việc ngừng tranh cử cũng diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi ông DeSantis thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ bang Iowa mặc dù đã đầu tư rất lớn vào bang này. Nhiều người bất ngờ với quyết định trên, bởi ông DeSantis được đánh giá là ứng viên hứa hẹn nhất của đảng Cộng hòa sau ông Trump.

Đối thủ tranh cử của ông Trump tung cờ trắng

Sự rút đi của ông DeSantis đã tạo ra cuộc chiến một chọi một giữa bà Haley và ông Trump. Tuy nhiên, phần lớn những người ủng hộ ông DeSantis dường như có xu hướng chuyển sang trung thành với ông Trump hơn là bà Haley, người có xu hướng ôn hòa hơn. Ở New Hampshire, khoảng 2/3 số người ủng hộ ông DeSantis coi ông Trump là lựa chọn thứ hai của họ, theo khảo sát từ Trung tâm Khảo sát Đại học New Hampshire (Mỹ).

Đối thủ lớn nhất của ông Trump trong đảng Cộng hòa chính thức rời đường đua- Ảnh 1.

Ông Ron DeSantis vận động tranh cử ở bang New Hampshire hôm 19.1

REUTERS


Trong một video đăng trên X, ông DeSantis đã tán thành ông Trump trong khi có màn chia tay nữ đối thủ Haley.

Theo các cuộc thăm dò, ông Trump đang dẫn trước bà Haley ở New Hampshire khá xa. Nhóm tranh cử của ông hy vọng chiến thắng thứ hai liên tiếp sẽ giúp ông chắc suất đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử, Reuters đưa tin.

Ông Trump cũng dẫn đầu ở South Carolina, bang quê hương của bà Haley, nơi dự kiến tổ chức bỏ phiếu ngày 24.2. Việc cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc thất bại ở quê nhà có thể sẽ khiến chiến dịch tranh cử của bà thất bại.

Tại một sự kiện tranh cử ở Seabrook, bang New Hampshire, bà Haley đã phát biểu về việc ông DeSantis rời đường đưa: "Bây giờ, tôi sẽ nói với bạn điều này: Cầu mong người phụ nữ tốt nhất sẽ giành chiến thắng".

Trong phát ngôn sau thông báo của ông DeSantis, phía ông Trump đã cảm ơn đối thủ vì sự ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Anh: 'Phương Tây cần một người như ông Trump'; Tổng thống Ukraine lo lắng

Đầu năm ngoái, ông DeSantis được coi là ứng cử viên tổng thống hàng đầu nhờ quan điểm bảo thủ và các bước đi cứng rắn. Ông đã dẫn trước ông Trump trong một số cuộc thăm dò.

Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho ông DeSantis đã giảm trong vài tháng, do chiến lược vận động tranh cử còn thiếu sót, cộng thêm sự ủng hộ "không thể lay chuyển" của nhiều cử tri dành cho ông Trump.

Theo hầu hết các cuộc thăm dò, hơn 70% đảng viên đảng Cộng hòa có thiện cảm với cựu tổng thống. Điều đó đặt ông DeSantis vào tình thế vừa phải thu hút những cử tri trung thành với ông Trump, vừa thuyết phục những người cực kỳ ghét mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.