Đối thủ nguy hiểm nhất của U.23 Việt Nam đặt chân tới Nội Bài bằng chuyên cơ

03/05/2022 17:33 GMT+7

U.23 Indonesia đã đặt chân tới Việt Nam để hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31 .

17 giờ chiều 3.5, U.23 Indonesia có mặt tại Việt Nam sau khi đáp chuyến cơ phiên hiệu SxATF xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Bóng đá Indonesia đang đặt nhiều kỳ vọng, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu.

Tại SEA Games 31, thầy trò Shin Tae-yong được giao chỉ tiêu giành huy chương vàng. Tại SEA Games 30, U.22 Indonesia từng giành quyền vào chơi chung kết, nhưng thua trắng 0-3 trước U.22 Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong là nhân tố đáng chú ý nhất của U.23 Indonesia. Chỉ sau 2 năm làm việc, ông Shin đã đưa tuyển Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020

thái ninh

Nhiều cầu thủ U.23 Indonesia như Egy Maulana Vikri, Fachruddin hay Ricky Kambuya đã chơi ở AFF Cup 2020. Trung vệ cao 1 m 94 Elkan Baggott đến Việt Nam bằng chuyến bay ngày 4.5

thái ninh

U.23 Indonesia được nhận định là ứng viên sáng giá cho chức vô địch

thái ninh

Tại SEA Games 30, U.22 Indonesia đã lọt vào tới chung kết, đánh bại nhiều đối thủ mạnh như U.22 Thái Lan và U.22 Myanmar

thái ninh

Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, tuyển U.23 Indonesia nằm cùng bảng A với chủ nhà U.23 Việt Nam, U.23 Philippines, U.23 Myanmar và U.23 Timor Leste

thái ninh

Để chuẩn bị cho mục tiêu đoạt HCV, tuyển U.23 Indonesia đã đến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 15.4 và sau đó bay thẳng đến Hà Nội vào đầu tháng 5 chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Việt Nam ngày 6.5 tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

thái ninh

Bóng đá Indonesia đang chuyển mình dưới thời HLV Shin Tae-yong. Tại AFF Cup 2020, đội bóng xứ Vạn đảo đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của Việt Nam và giành ngôi á quân chung cuộc. U.23 Indonesia cũng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng SEA Games 31.

Hôm 30.4, HLV Shin Tae-yong công bố danh sách 20 cầu thủ U.23 Indonesia dự SEA Games 31. Trong 20 cái tên, có 3 người trên 23 tuổi, gồm Fachruddin Aryanto, Marc Klok và Ricky Kambuaya. Fachruddin và Ricky từng chơi ở AFF Cup 2020, còn Klok là cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, từng chơi ở giải vô địch Scotland.

HLV Shin cũng triệu tập 5 cầu thủ Indonesia đang chơi ở nước ngoài, gồm Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott, Egy Maulana, Witan Sulaeman và Saddil Ramdani.

Theo đánh giá của báo giới Indonesia và bản thân HLV Shin Tae-yong, U.23 Việt Nam là đối thủ khó chơi nhất ở SEA Games tới khi đang là đương kim vô địch và có lợi thế sân nhà. Vì vậy, nếu muốn chứng tỏ sức mạnh để hướng đến chức vô địch, U.23 Indonesia sẽ phải có màn trình diễn thuyết phục trước U.23 Việt Nam.

Mục tiêu, tất nhiên, là giành chiến thắng và không cần bàn thảo gì thêm nữa. Các cầu thủ học hỏi và phát triển rất nhiều khi tập huấn ở Hàn Quốc. Tôi cố gắng phát huy hết khả năng của các cầu thủ. Tôi vẫn đang cố gắng cống hiến hết sức mình. Hy vọng rằng tôi sẽ cố gắng hết sức", HLV Shin Tae-yong trả lời phỏng vấn tờ Chosun của Hàn Quốc hôm 18.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.