Đội tuyển nữ Mỹ: Sức mạnh 'bá chủ' ở World Cup

Minh Tân
Minh Tân
23/10/2022 16:38 GMT+7

Khi nhắc đến đội tuyển nữ Mỹ, đối thủ của Việt Nam tại bảng E World Cup nữ 2023, những con số đã tự nói lên tất cả về sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Mặc dù World Cup nữ chỉ mới trải qua 7 kỳ, nhưng đội tuyển Mỹ đã có tới 4 lần đăng quang chức vô địch và luôn thống trị vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA.

Đội tuyển nữ Mỹ luôn được đánh giá cao tại các giải đấu

FIFA

Ngoài việc thể hiện sức mạnh "bá chủ" ở World Cup, tuyển nữ Mỹ cũng đã có tới 4 lần đoạt HCV bóng đá tại các kỳ Thế vận hội đồng thời là nhà vô địch gần như tuyệt đối tại vùng Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) với 8 lần đăng quang qua 9 giải đấu khu vực đã được tổ chức. Với thành tích như vậy, khi FIFA bắt đầu thực hiện xếp hạng bóng đá nữ 2003, tuyển nữ Mỹ chưa bao giờ bị xếp dưới hạng 2.

Chúng ta cũng không cần bàn cãi về sức mạnh hiện tại của đội bóng đến từ đất nước cờ hoa. Họ đang duy trì kỷ lục mạch 17 trận bất bại, trong đó có đến 12 chiến thắng liên tiếp tại các trận chung kết.

HLV Vlatko Andonovski của tuyển nữ Mỹ

FIFA

Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trước khi lễ bốc thăm VCK World Cup nữ 2023 diễn ra là liệu rằng triều đại thống trị của đội tuyển Mỹ sẽ tiếp tục được kéo dài hay không? Hay chiếc vương miện đã bắt đầu tuột khỏi tay họ bởi những đối thủ đang vươn lên mạnh mẽ. Đặc biệt là sao màn thể hiện phập phù tại Thế vận hội Tokyo vừa qua.

Chính HLV Vlatko Andonovski thừa nhận: “Chúng tôi luôn mang trong mình tâm lý của người chiến thắng và khi chúng tôi không thắng, điều đó rất đau. Điều đó làm tổn thương tất cả chúng tôi. Đây là một thời điểm khó khăn đối với chúng tôi”.

Đội trưởng tuyển nữ Mỹ Megan Rapinoe luôn là chân sút nguy hiểm

FIFA

Một biểu tượng của bóng đá Mỹ, Carli Lloyd, đã nói với giới truyền thông: “Trong rất nhiều năm, chúng tôi là những người đi trước. Chúng tôi luôn có sự hỗ trợ và đầu tư. Nhưng giờ đây, thế giới đã bắt kịp chúng tôi. Sự hỗ trợ và đầu tư đang diễn ra trên toàn cầu. Để tuyển Mỹ tiếp tục vĩ đại, cần có những thúc đẩy”.

Dù vậy, tại kỳ World Cup 2023, đội tuyển nữ Mỹ vẫn được đánh giá mạnh nhất và là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. Việc rơi vào bảng đấu gần như khó nhất World Cup 2023 với đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan là thử thách không đơn giản với đoàn quân HLV Mai Đức Chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.