Đội tuyển nữ Philippines toàn ngôi sao nước ngoài đã đến Campuchia dự SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
30/04/2023 13:43 GMT+7

Trưa 30.4, đội tuyển nữ Philippines đã có mặt tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia chuẩn bị tham dự môn bóng đá nữ SEA Games 32, với 20 thành viên chính thức vừa được công bố.

Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) cho biết, trong danh sách 20 cầu thủ nữ của đội tuyển Philippines dự SEA Games 32, chỉ có hậu vệ Hali Long đang chơi bóng trong nước cho CLB Kaya–Iloilo, còn lại toàn bộ là các ngôi sao từ nước ngoài trở về.

Đội tuyển nữ Philippines toàn ngôi sao nước ngoài, đã đến Campuchia dự SEA Games 32 - Ảnh 1.

Các cầu thủ của đội tuyển nữ Philippines tại sân bay quốc tế Phnom Penh chuẩn bị tham dự SEA Games 32

PFF

Trong danh sách do PFF công bố, thủ môn Olivia McDaniel (từ Mỹ, hiện chưa đầu quân CLB nào) và thủ môn Kiara Fontanilla (đang chơi cho CLB Central Coast Mariners, Úc) là những người trấn giữ khung thành của đội tuyển nữ Philippines.

Các hậu vệ gồm Maya Alcantara (CLB Georgetown Hoyas) và Alicia Barker (Pacific Northwest) đều từ Mỹ. Nữ cầu thủ Reina Bonta hiện khoác áo CLB Santos (Brazil), hay Malea Cesar (Blacktown City) và Eva Madarang (Blacktown Spartans) đều từ Úc.

Philippines toàn sao ‘ngoại nhập’, cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32?

Ở hàng tiền vệ và tiền đạo, đội tuyển nữ Philippines cũng quy tụ toàn các nữ cầu thủ đang chơi bóng ở Mỹ và Úc như Anicka Castaneda, Carleigh Frilles, Jaclyn Sawicki, Isabella Pasion, Sarina Bolden hay Isabella Flanigan... Chỉ có 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là Sara Eggesvik (CLB KIL/Hemne, Na Uy) và Quinley Quezada (Red Star Belgrade, Serbia).

Thành phần này của đội tuyển nữ Philippines cũng vừa thi đấu toàn thắng các trận tại vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á, trước đội tuyển nữ Pakistan 4-0, Tajikistan 8-0 và Hồng Kông 4-0. Đội tuyển nữ Philippines hiện do HLV người Úc, ông Alen Stajcic dẫn dắt và cũng đã giành vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand diễn ra từ 20.7 đến 20.8 tới đây, cùng với đội tuyển nữ Việt Nam là 2 đội của khu vực Đông Nam Á góp mặt.

Đội tuyển nữ Philippines toàn ngôi sao nước ngoài, đã đến Campuchia dự SEA Games 32 - Ảnh 2.

Danh sách 20 cầu thủ đội tuyển nữ Philippines dự SEA Games 32

ASEAN FOOTBALL

Tại SEA Games 32 ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Philippines nằm cùng bảng A với đội tuyển nữ Việt Nam, bên cạnh còn có đội tuyển nữ Myanmar và Malaysia. 

Môn bóng đá nữ SEA Games 32 bắt đầu thi đấu từ ngày 3.5, đội tuyển nữ Việt Nam ra quân với trận gặp Malaysia lúc 16 giờ, còn đội tuyển nữ Philippines gặp Myanmar lúc 19 giờ, đều trên sân RCAF ở Phnom Penh. Ở bảng B, đội tuyển nữ Thái Lan ra quân gặp Singapore lúc 16 giờ và đội tuyển nữ chủ nhà Campuchia gặp Lào lúc 19 giờ, đều trên sân RSN (Phnom Penh) cùng ngày 3.5.

Trong lịch sử môn bóng đá nữ SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam đoạt HCV nhiều nhất (7 lần), kế đến là đội tuyển nữ Thái Lan (5 lần). Đội tuyển nữ Philippines chưa lần nào đoạt HCV, khi chỉ có 2 lần đoạt HCĐ.

Đội tuyển nữ Philippines toàn ngôi sao nước ngoài, đã đến Campuchia dự SEA Games 32 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu môn bóng đá nữ SEA Games 32

AFF

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.