Đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh ở Singapore, chờ bay nối chuyến đến New Zealand

05/07/2023 16:40 GMT+7

Chiều 5.7, đội tuyển nữ Việt Nam đã đến sân bay Changi ở Singapore để chờ bay nối chuyến sang New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đến sân bay Changi ở Singapore để quá cảnh, chờ bay nối chuyến sang New Zealand sau đây 5 tiếng đồng hồ. Tại đây, toàn đội sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi trải qua chuyến bay rất dài phía trước. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đang trên hành trình dự World Cup 2023, diễn ra tại Úc và New Zealand vào tháng này.

Đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh ở Singapore, chờ bay nối chuyến đến New Zealand - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung tươi tắn khi quá cảnh tại Singapore

THƯ ANH

Đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh ở Singapore, chờ bay nối chuyến đến New Zealand - Ảnh 2.

Nào cùng nhau chụp ảnh

THƯ ANH

Đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh ở Singapore, chờ bay nối chuyến đến New Zealand - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ tại sân bay Changi

THƯ ANH

Chia sẻ trước ngày lên đường, HLV Mai Đức Chung tự hào khi chuẩn bị được lắng nghe Quốc ca Việt Nam tại đấu trường World Cup. "Chúng tôi đã sang New Zealand hồi tháng 10 năm ngoái để đi khảo sát. Nhưng lần này rất hồi hộp, vì toàn đội thi đấu ở World Cup 2023. Tại giải đấu, chúng tôi sẽ được cất tiếng hát Quốc ca ngay tại nước bạn, ở đấu trường thế giới".

Trung vệ Chương Thị Kiều chia sẻ: "Tại giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Mỹ và Hà Lan rất mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ là ở mức trung bình. Tôi đã trằn trọc phải đối phó thế nào với đội tuyển nữ Mỹ và Hà Lan. Thực sự tôi suy nghĩ nhiều. Đêm qua, tôi cũng hơi mất ngủ vì lo đồ đạc cá nhân. Ngoài ra, thời tiết cũng là một vấn đề. Hiện tại ở Việt Nam khá nóng. Nhưng sang bên kia, thời tiết lại quá lạnh. Với cầu thủ bị chấn thương thì sẽ gặp khó khăn".

Đội tuyển nữ Việt Nam tươi tắn khi quá cảnh tại Singapore trong 5 tiếng

Trung vệ Hoàng Thị Loan cũng hồi hộp trước lần đầu tiên dự World Cup 2023: "Lần đầu tiên đội tuyển nữ dự World Cup. Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của mọi người. Mục tiêu của tôi là cố gắng chơi bóng hết sức, giành kết quả tốt cho toàn đội".

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện ở sân tập Fred Taylor Park. Từ khách sạn Rydges, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng chỉ mất 20 phút đi xe buýt để đến nơi. Điều này khá thuận lợi với các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đồng thời, ở Fred Taylor Park cũng bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Mặt cỏ gần giống với các địa điểm thi đấu chính và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã có chuyến khảo sát sân cỏ và địa điểm lưu trú kỹ càng vào tháng 10.2022. Chính vì thế, ông rất hài lòng về điều này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.