Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026

04/11/2023 11:59 GMT+7

Trên sân nhà của đội Philippines, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp bất lợi, trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Sau khi vòng 3 V-League 2023 - 2024 kết thúc vào hôm nay (4.11), các cầu thủ có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tại đây, đội bóng của HLV Philippe Troussier sẽ tập luyện đến ngày 12.11, trước khi chốt danh sách chính thức để di chuyển sang Philippines.

Màn so tài với đội Philippines là trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam, cũng là lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sân Rizal Memorial (thủ đô Manila, Philippines) được chọn làm nơi tổ chức trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Hoàng Đức lập siêu phẩm ở SEA Games 30, trên sân Rizal Memorial

ĐỘC LẬP

Về điều kiện thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi, khi Rizal Memorial là sân vận động mặt cỏ nhân tạo. Các cầu thủ Việt Nam đã quen đá trên mặt cỏ tự nhiên. Do đó, việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật vốn được xem là ưu điểm của đội tuyển Việt Nam so với chủ nhà Philippines.

Trên sân nhân tạo, độ nảy, độ lướt của quả bóng cũng khác so với sân cỏ tự nhiên. Các cầu thủ cũng cần phải đổi sang một loại giày có cấu tạo đế khác để phù hợp với sân nhân tạo. Bên cạnh đó, độ cứng của mặt sân cỏ nhân tạo cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây chấn thương cho các cầu thủ.

Chiêm ngưỡng siêu phẩm sút xa của Hoàng Đức tại SEA Games 30

Trong thành phần đội tuyển Việt Nam hiện tại, có nhiều cầu thủ từng thi đấu trên sân Rizal Memorial như Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức… Đây cũng là sân vận động tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nam SEA Games 30 (năm 2019), giải đấu mà đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã giành HCV.

Kể từ vòng bảng cho đến chung kết SEA Games 30, U.22 Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 4 trận trên sân Rizal Memorial. Sân đấu này cũng chứng kiến một siêu phẩm của Hoàng Đức. Đó là cú sút xa thành bàn tuyệt đẹp ở phút 90+1, giúp U.22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước U.22 Indonesia ở vòng bảng.

Trận đấu đấu đầu tiên luôn đóng vai trò rất quan trọng. Đội Philippines bị đánh giá yếu hơn, nên đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước chủ nhà để tích lũy điểm số. Ba điểm trọn vẹn ở trận ra quân sẽ tạo đà thuận lợi để đội bóng của HLV Troussier cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.