Đội U.23 Việt Nam tập trên sân mà CLB Manchester United từng ghé chân khi đến Dubai

10/10/2021 21:56 GMT+7

Chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á tại Kyrgyzstan vào cuối tháng 10, đội tuyển U.22 Việt Nam đã sang UAE tập huấn và sẽ có hai trận giao hữu quan trọng tại đây.

Tối 10.10, đội U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại UAE và Liên đoàn Bóng đá UAE đã hỗ trợ tối đa khi bố trí cho đội được ở khách sạn 5 sao, tập trên sân của tổ hợp thể thao Nas Sports. Theo thông tin từ Ban quản lý sân, đây là địa điểm mà CLB Manchestes United (M.U) đã từng ghé chân mỗi khi đến Dubai. Các trợ lý của đội U.23 Việt Nam cũng thừa nhận, mặt cỏ ở đây trên cả tuyệt vời.

Hai Long (bìa phải) và các đồng đội

HOÀNG QUÂN

Đội trưởng Đặng Văn Tới (số áo 17)

HOÀNG QUÂN

Tổ hợp thể thao Nas tại Dubai

HOÀNG QUÂN

Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội U.23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển U.23 Tajikistan vào ngày 11.10 và gặp đội tuyển U.22 Kyrgyzstan vào ngày 17.10) trên sân The Sevens Dubai, trước khi di chuyển sang Kyrgyzstan vào ngày 21.10 để bước vào cuộc đua tại bảng I, vòng loại U.23 châu Á 2022.

Trước khi bước vào trận giao hữu đầu tiên, trong buổi tập tối 10.10, HLV Kim Han-yoon đã cho các cầu thủ tập các bài phối hợp nhỏ, thực hiện các đường chuyền một chạm. Ban huấn luyện yêu cầu đội U.23 Việt Nam di chuyển nhanh, chuyền bóng liên tục trong phạm vi hẹp, xử lý linh hoạt khi khai triển tấn công và phòng ngự. Ngoài ra, các cầu thủ cũng tập sút cầu môn.

Chất lượng mặt cỏ rất tốt

HOÀNG QUÂN

Tương lai đang ở phía trước các cầu thủ trẻ

HOÀNG QUÂN

Tập sút

HOÀNG QUÂN

Các cầu thủ rất cố gắng

HOÀNG QUÂN

Khung thành nhỏ

HOÀNG QUÂN

Hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là hậu vệ Lê Văn Xuân và trung vệ Nguyễn Thanh Bình theo sự phân công của HLV Park Hang-seo, cũng đã ở lại UAE tập cùng đội U.23 Việt Nam. Sau khi đội tuyển thi đấu xong trận gặp Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo, bác sỹ Choi cùng 3 cầu thủ khác là thủ môn Nguyễn Văn Toản, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ quay lại UAE để gia nhập đội U.23 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội U.23 Đài Loan vào ngày 27.10 và gặp đội U.23 Myanmar vào ngày 2.11 trên SVĐ Dolon Omurzakov (Bishkek, Kyrgyzstan). Mục tiêu của đội U.23 Việt Nam là lọt vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.