Đón Chủ tịch Tập, Tổng thống Putin nói đã nghiên cứu đề xuất về xung đột Ukraine

Đón Chủ tịch Tập, Tổng thống Putin nói đã nghiên cứu đề xuất về xung đột Ukraine

La Vi: Biên tập, dựng. Phước Nhân: Đọc.
21/03/2023 15:23 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm không chính thức ở Điện Kremlin sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Moscow hôm 20.3.

Tối 20.3 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ đối thoại Nga-Trung không chính thức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Điện Kremlin và gọi ông Tập là "người bạn thân". Và ông Tập cũng sử dụng danh từ tương tự để gọi ông Putin.

Ông Putin nói với ông Tập rằng mình đã xem xét trọng thị những đề nghị của Trung Quốc về sáng kiến cho cuộc xung đột Ukraine.

"Chúng tôi đã nghiên cứu cẩn thận các đề xuất của ông về việc giải quyết cuộc khủng hoảng cấp tính ở Ukraine. Tất nhiên sẽ có cơ hội để thảo luận về những vấn đề này. Chúng tôi biết rằng ông (đã đưa đề xuất) dựa trên các nguyên tắc công lý và tôn trọng những điều cơ bản của luật pháp quốc tế, an ninh trọn vẹn cho mọi quốc gia. Và chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng cho tiến trình đàm phán", Tổng thống Putin cho biết.

Đối thoại thượng đỉnh Nga-Trung ở Điện Kremlin - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga hôm 20.3

REUTERS

Chủ nhân Điện Kremlin cũng bày tỏ "sự ghen tị nhẹ" trước sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong vài thập niên gần đây.

Về phần mình, ông Tập tin chắc rằng ông Putin nhận được sự ủng hộ của người dân Nga trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm sau.

Chủ tịch Trung Quốc cũng cảm ơn Tổng thống Nga về sự ủng hộ của ông đối với Trung Quốc, và sự cần thiết trong việc duy trì quan hệ gần gũi giữa Bắc Kinh và Moscow.

Cuộc trao đổi của hai nhà lãnh đạo tập trung vào những vấn đề then chốt, bao gồm cuộc xung đột Ukraine, năng lượng và an ninh, cũng như quan hệ song phương.

Ông Putin và ông Tập cũng dự kiến sẽ kết thúc các hoạt động đàm phán hôm 21.3 với việc ký vào tuyên bố làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và mở rộng quan hệ kinh tế.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm diễn ra từ ngày 20 đến 22.3 theo lời mời của Tổng thống Putin.

Chuyến thăm của ông Tập đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hai nhà lãnh đạo thường xuyên liên lạc với nhau trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.