Dồn dập động thái mới của Nga trong chiến sự Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
19/12/2022 06:15 GMT+7

Nga có nhiều động thái mới liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi Mỹ được cho là đã ngăn chặn Ukraine thực hiện một cuộc tấn công có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua 18.12 thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát những binh sĩ Nga tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Moscow ở Ukraine, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng ông Shoigu đã nói chuyện với các binh sĩ “ở tiền tuyến” và tại một “sở chỉ huy”, nhưng không nói rõ chuyến thị sát diễn ra khi nào và ở đâu.

Một tòa nhà bị phá hủy gần đây trong chiến sự Nga - Ukraine ở tỉnh Donetsk

Reuters

Moscow nã pháo hạng nặng ?

Thông báo trên được đưa ra trong lúc cuộc xung đột Nga - Ukraine đã diễn ra gần 300 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko của tỉnh Dnipropetrovsk (thuộc nam trung bộ Ukraine) hôm qua cáo buộc Nga nã pháo hạng nặng vào các xã Nikopol, Marhanets và Chervonohryhorivska trong những giờ đầu cùng ngày, khiến một người bị thương, theo trang The Kyiv Independent.

Xem nhanh: Ngày 297 chiến dịch, Ukraine lộ nỗ lực giết đại tướng Nga, Mỹ lo mất dấu vũ khí viện trợ

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói quân đội Nga đã phóng 5 tên lửa và tiến hành hơn 40 cuộc tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt vào ngày 17.12. Mặt khác, quân đội Ukraine khẳng định lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở một số khu vực thuộc hai tỉnh Luhansk và Donetsk ở miền đông. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.12 công bố một đoạn video về cuộc phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng và các cơ sở năng lượng liên quan của Ukraine. Đoạn video cho thấy ít nhất 2 tên lửa Kalibr-NK được phóng từ một tàu hải quân, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 17.12 dẫn một nguồn tin tiết lộ các binh sĩ Nga đã nhận được những hệ thống trinh sát tiên tiến Penicillin mới nhất và hệ thống này dự kiến được triển khai ở Ukraine. RIA Novosti còn dẫn một nguồn tin khác khẳng định hệ thống Penicillin đã chứng minh năng lực trong xung đột tại Ukraine khi có thể xác định mục tiêu pháo binh của Ukraine lẫn pháo của NATO.

Nga nhận hệ thống 'kháng sinh' phòng chống pháo binh Ukraine

Mỹ “cản Ukraine giết tướng hàng đầu Nga”

Trong lúc chiến sự tiếp diễn, Mỹ được cho là đang cố gắng không để bị Kyiv kéo vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tờ The New York Times ngày 17.12 dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã tìm cách ngăn cản Kyiv cố giết chết đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang liên bang Nga. Theo đó, các quan chức Mỹ đã phát hiện ông Gerasimov đang lên kế hoạch cho một chuyến thăm tiền tuyến vào cuối tháng 4, nhưng giấu thông tin này, vì lo sợ một cuộc tấn công nhắm vào sinh mạng của tướng Gerasimov có thể dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Nga.

Dù vậy, quân đội Ukraine vẫn có được thông tin về kế hoạch thăm tiền tuyến của ông Gerasimov, buộc các quan chức Mỹ liên lạc với phía Ukraine và yêu cầu họ ngừng tấn công vị tướng Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn mở cuộc tấn công nhắm vào nơi họ tin là vị trí của tướng Gerasimov, khiến hàng chục binh sĩ Nga thiệt mạng, nhưng ông Gerasimov không nằm trong số đó.

Cố vấn tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine từng cố giết Tổng tham mưu trưởng Nga

Cuộc tấn công không gây ảnh hưởng gì cho ông Gerasimov, nhưng được cho là đã khiến các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga “giảm quy mô” các chuyến thăm của họ tới tiền tuyến, theo The New York Times.

Đến tối qua chưa có phản ứng của Moscow đối với thông tin trên. Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga chưa bao giờ chính thức xác nhận chuyến thăm tiền tuyến vào tháng 4 của tướng Gerasimov. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định ông Gerasimov đã đến thăm lực lượng nước này ở Ukraine vào đầu tháng 7, một tuần sau khi Bộ trưởng Shoigu tới tiền tuyến để trao giải thưởng cao nhất của nhà nước cho những quân nhân tham gia cuộc xung đột.

Bình luận về thông tin từ The New York Times, ông Alexey Arestovich, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tối qua thừa nhận lực lượng Ukraine đã tấn công vào sở chỉ huy tác chiến của Nga mà đã được tướng Gerasimov đến thăm, nhưng vị tướng này đã rời đi khi cuộc pháo kích nhắm vào ông diễn ra, theo Đài RT.

Lo bị trúng đạn, Nga xây lá chắn khổng lồ tại nhà máy điện hạt nhân

Ukraine khôi phục điện cho gần 6 triệu người

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 17.12 cho hay điện đã được khôi phục cho gần 6 triệu người trong 24 giờ trước đó, sau khi Nga tiến hành cuộc phóng tên lửa mới nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở nước láng giềng, theo Reuters. Giới chức Ukraine khẳng định lực lượng Nga ngày 16.12 phóng hơn 70 tên lửa, một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, dẫn tới tình trạng mất điện trên khắp Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.