Donald Trump - Joe Biden: Đòn cuối trước giờ G

Khánh An
Khánh An
02/11/2020 07:29 GMT+7

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đang dồn tổng lực giành giật từng cử tri cho đến phút chót trước giờ bầu cử 3.11.

Tờ The Washington Post hôm qua đưa tin Tổng thống Trump đến 5 bang chiến địa trong một ngày và chạy nước rút để giành giật từng cử tri trước ứng viên Dân chủ Biden. Tại các bang trọng yếu ở khu vực Trung Tây và bờ biển đông nam, các ứng viên đang ra những đòn quyết định, nhấn mạnh các trọng tâm chỉ trích đối thủ, bên cạnh việc thuyết phục cử tri với những cam kết mạnh mẽ.

Dấu ấn phút chót

Tổng thống Trump đến vận động tại các bang Michigan, Iowa, Bắc Carolina, Georgia và Florida, trong khi ông Biden tập trung vào Pennsylvania - bang chiến địa nhiều khả năng có vai trò quyết định kết quả bầu cử.

Bầu cử Mỹ 2020: Covid-19 là tâm điểm nỗ lực tranh cử giờ cuối của Tổng thống Trump, ứng viên Biden

Theo AFP, ông Trump cảnh báo về cảnh hỗn loạn trên cả nước nếu không sớm có người chiến thắng rõ ràng từ bầu cử, đồng thời cho rằng có thể mất nhiều tuần mới có kết quả và “những điều rất tồi tệ” có thể xảy ra, dù không nêu chứng cứ.
Trước khi đến 5 bang, ông Trump tới Pennsylvania vận động nước rút. Tại đây, ông chỉ trích rằng ông Biden sẽ đóng cửa ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch của Mỹ, trước khi ca ngợi thành tích của bản thân vì đã “tạo nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử quốc gia và thế giới, trong khi các nước khác đang rơi tự do”. Vào ngày cuối trước bầu cử, ông Trump sẽ tiếp tục vận động tại 5 địa điểm ở các bang Bắc Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, trước khi kết thúc chiến dịch tại Grand Rapids (Michigan), cũng là nơi ông kết thúc chiến dịch năm 2016.
Về phía Dân chủ, sau khi vận động trước đám đông ngồi trong xe hơi để đề phòng Covid-19 ở thành phố Flint (bang Michigan), ông Biden và cựu Tổng thống Barack Obama bất ngờ dừng chân không báo trước tại Bloomfield Hills trước khi đến Detroit. Tại đây, ông Obama “tung đòn” nhằm vào người kế nhiệm Trump khi cho rằng khoảng 140.000 người Mỹ có thể đã không chết vì Covid-19 nếu chính quyền ứng phó với đại dịch như Canada. “Đây không phải là cuộc thi gọi tên, không phải là sự kiện thể thao. Đây là chuyện sống còn”, ông Obama nói. Ông Obama mô tả ông Biden là một người chăm chỉ, biết cảm thông và đã hỗ trợ ông đưa ra một số quyết định lớn nhất trong 8 năm hai người song hành tại Nhà Trắng. Trong khi đó, ông Biden tuyên bố “chúng ta đã chấm dứt sự hỗn loạn, những dòng tweet, sự giận dữ, thất bại, việc từ chối nhận trách nhiệm”, đồng thời cho rằng “đã đến lúc ông Donald Trump cuốn gói và về nhà”.
Donald Trump - Joe Biden: Đòn cuối trước giờ G1

Bám đuổi quyết liệt

Theo Reuters, các khảo sát toàn quốc cho thấy ông Biden tạm thời dẫn trước. Một số thành viên đảng Cộng hòa tỏ ra bi quan về cơ hội cho ông Trump khi cho rằng quá nhiều bang có cử tri quay lưng với ông, cũng như lo ngại rằng các cử tri đi bầu sớm cho thấy khó khăn đối với đương kim tổng thống.
Theo thống kê trên trang US Election Project, hơn 91 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, con số kỷ lục cho thấy nhiều người muốn sớm đưa ra lựa chọn, dù đối diện thách thức từ Covid-19. Con số này chiếm khoảng 65% trong số 139 triệu phiếu bầu năm 2016. Dự báo sẽ có hơn 100 triệu người bỏ phiếu sớm và lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, đa số phiếu được bỏ trước ngày bầu cử.

Sát ngày bầu cử, Tổng thống Trump lật ngược thế cờ tại nhiều bang chiến địa

Trái với khảo sát toàn quốc, khảo sát tại các bang chiến địa cho thấy cuộc đua đang rất quyết liệt, với tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Theo kết quả khảo sát mới công bố, ông Trump bứt phá ngoạn mục trước đối thủ Biden tại bang chiến địa Iowa, nơi nắm giữ 6 phiếu đại cử tri. Cuộc khảo sát mới nhất của Des Moines Register/Mediacom ở Iowa công bố hôm qua cho thấy ông Trump dẫn trước đối thủ Biden 7 điểm phần trăm. Cục diện tại đây đã thay đổi so với 2 tháng trước, khi cả hai đều trong thế giằng co.
Trước khi có kết quả khảo sát tại Iowa, Đài Fox News công bố kết quả khảo sát cho thấy ông Trump đang rút ngắn khoảng cách với ứng viên Biden và chỉ còn thua 8% tính trên toàn quốc. Theo CNN, ông Biden chiếm ưu thế tại các bang Trung Tây như Wisconsin và Michigan, nhưng cuộc đua đang gay cấn ở Arizona và Bắc Carolina. Ông Trump dẫn trước ông Biden với tỷ lệ 48% so với 45% tại Arizona, và 48% so với 46% tại Bắc Carolina, theo khảo sát của Rasmussen Reports, công ty khảo sát từng dự báo khá chính xác vào kỳ bầu cử năm 2016.
Nhóm người gốc Á đổi ý
Tờ Nikkei Asian Review ngày 1.11 đưa tin Ủy ban Quốc gia người Mỹ gốc Á theo đảng Cộng hòa (GOP gốc Á) quyết định ủng hộ ứng viên Dân chủ Biden và ra thông cáo nêu rõ: “Chúng ta cần một tổng thống biết thấu hiểu, chính trực và rộng rãi với khả năng đem tất cả các bên đến ngồi cùng bàn”. Trước đó nhóm GOP gốc Á ủng hộ ông Trump hồi năm 2016.
Sự ủng hộ đối với ông Biden chủ yếu đến từ nhóm từng ủng hộ ông Trump tại Florida vốn luôn phối hợp với Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa trong các sự kiện nhắm đến cộng đồng người gốc Á. Trưởng nhóm Cliff Li cho hay đã có sự thay đổi ý kiến dần trong cộng đồng người gốc Á bảo thủ, đặc biệt là những người gốc Hoa. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, người Mỹ gốc Á là nhóm cử tri tăng nhanh nhất tại Mỹ.
Theo khảo sát của Công ty AAPI Data vào tháng 9, tại các bang chiến địa, 45% người Mỹ gốc Á cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi 37% bỏ phiếu cho ông Trump. Có hơn 880.000 cử tri gốc Á tại 4 bang chiến địa Florida, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, nơi 2 ứng viên đang giành giật từng phiếu cho đến phút chót.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.