Đông đảo khách đến check-in trên đỉnh núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ

Giang Phương
Giang Phương
13/03/2022 13:02 GMT+7

Dịch Covid-19 được kiểm soát cùng với sự “lột xác' của ngành du lịch , Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách tham quan và check-in trên đỉnh núi 986m, cao nhất Đông Nam bộ.

Những năm trước đây, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh chỉ thu hút khách du lịch vào dịp Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết rằm tháng giêng âm lịch. Thế nhưng, những ngày đầu tháng 3, núi Bà Đen vẫn đang là điểm đến thu hút mạnh khách du lịch vùng Đông Nam bộ.

Du khách tham quan đỉnh núi cao nhất Đông Nam Bộ: núi Bà Đen thay đổi ngoạn mục

Du khách xếp hàng lên cáp treo đông nghịt dù sau dịp Tết Nguyên đán

GIANG PHƯƠNG

Nguyên nhân chính khiến núi Bà Đen thu hút du khách đổ về do khu du lịch Sun World BaDen Mountain trên đỉnh núi đã và đang 'lột xác' ngoạn mục với nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch khác biệt, đa dạng trong thời gian qua.

Những cặp đôi chụp ảnh cưới ở độ cao 986 m

GIANG PHƯƠNG

Đỉnh núi Bà Đen trở thành điểm chụp ảnh cưới lý tưởng

GIANG PHƯƠNG

Có mặt trên đỉnh núi Bà Đen sau thời gian dài không thể đi tham quan do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Thái Thị Như Ý (32 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Tây Ninh), ngạc nhiên cho hay chị vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục của khu du lịch núi Bà Đen. Chỉ trong thời gian ngắn không đi đã suýt không nhận ra vì ở độ cao 986 m trên đỉnh núi đã trở thành điểm check-in độc đáo như một Đà Lạt thu nhỏ.

Chị Thái Thị Như Ý thích thú trước sự thay đổi ngoạn mục của núi Bà Đen

GIANG PHƯƠNG

Đặc biệt, cũng ở độ cao 986m, ngoài khám phá nóc nhà Đông Nam bộ trên đỉnh núi Bà Đen, du khách còn được chiêm bái tượng "Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn" với chiều cao 72m, được đúc bằng 170 tấn đồng đỏ. Mới đây, Tổ chức kỷ lục châu Á và Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi" sau một năm bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tổ chức kỷ lục châu Á và Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa trao chứng nhận kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi"

GIANG PHƯƠNG

Không chỉ khách tham quan, Phật tử các nơi cũng về chiêm bái

GIANG PHƯƠNG

Đó là những công trình đang thu hút mạnh mẽ lượng khách du lịch đổ về núi Bà Đen cho đến thời điểm hiện tại. Hiện núi Bà Đen đã thu hút khoảng trên 1,5 triệu lượt du khách.

Trên cung đường bộ dành cho phượt thủ, anh Phan Văn Vũ (51 tuổi, ngụ P.3, TP.Tây Ninh), hào hứng cho biết núi Bà Đen là một thắng cảnh rất đẹp có từ ngàn xưa, nhưng bây giờ nhiều hạng mục đầu tư với những công trình ghi dấu ấn rất khác biệt so với những nơi khác.

Cáp treo xuyên mây lên đỉnh núi

GIANG PHƯƠNG

“Núi Bà Đen có thể nói vừa mang vẻ đẹp hoang sơ, vừa mang vẻ đẹp độc đáo với những công trình mới. Chính sự khác biệt này đã hút khách du lịch từ khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng”, anh Vũ nói.

Anh Vũ nhấn mạnh: “Tôi cũng thường hay nhắn nhủ với bạn bè, người thân mình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường dù bạn đang đi trekking dã ngoại hay du lịch thuần túy cũng phải luôn luôn thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Đó là việc làm nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rất lớn cho vẻ đẹp chốn linh thiêng”.

Một góc đỉnh núi phủ thảm hoa

GIANG PHƯƠNG

Ngoài ra, lần đầu tiên trên đỉnh núi, một điểm check-in độc đáo khi xuất hiện vườn hoa trên đá đầy màu sắc ngập tràn đỉnh núi. Đặc biệt, bên trong khối đế chân tượng Phật Bà là các phòng trưng bày, triển lãm nghệ thuật Phật giáo…Du khách được du hành tới thế giới của đạo Phật qua nhiều tác phẩm nghệ thuật được chế tác, phục dựng tinh xảo và trưng bày theo những cách thức và công nghệ hiện đại.

Đường lên tuyến cáp treo lên đỉnh ngày thường đã đông nghẹt du khách

GIANG PHƯƠNG

Du khách xếp hàng men theo đường dẫn vào cáp treo

GIANG PHƯƠNG

Đỉnh núi Bà Đen dù những ngày thường nhưng lúc nào cũng tấp nập

GIANG PHƯƠNG

Ông Nguyễn Huy Cường, Phó tổng giám đốc Công ty CP Mặt Trời Tây Ninh cho biết thêm, hiện nhà đầu tư khu du lịch SunWorld Baden Mountain vẫn liên tục làm mới, bổ sung nhiều công trình, sản phẩm du lịch độc đáo để góp phần thay đổi diện mạo cho khu du lịch quốc gia núi Bà Đen nói riêng và du lịch Tây Ninh nói chung.

Lượng du khách lớn vẫn đổ về chiêm bái núi Bà Đen mỗi ngày

GIANG PHƯƠNG

Lý giải lượng du khách đổ về Tây Ninh tham quan tăng mạnh thời gian gần đây, lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết một phần là nhờ tỉnh Tây Ninh kích cầu du lịch bằng việc miễn vé tham quan vào cổng Khu du lịch núi Bà Đen trong năm 2022 cho du khách trong và ngoài nước. Mặt khác, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt tại địa phương, người dân hầu hết cũng đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.