Hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hại
Cơ quan Địa vật lý của Indonesia thông báo trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển ngoài khơi đảo Sumatra vào đầu giờ chiều qua 18.8, theo Tân Hoa xã. Đến tối cùng ngày, chưa có thông tin thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Một siêu thị ở tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia bị sập do trận động đất ngày 15.8
Ảnh: Reuters
Ngày 17.8, phát ngôn viên Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) Berton Suar Pelita Panjaitan cho hay số người chết do trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở miền đông nước này ngày 15.8 tăng lên 68, hơn 200 người bị thương, ít nhất 914 ngôi nhà đã bị hư hại nghiêm trọng và hàng trăm căn khác bị hư hại ở mức độ nhẹ hơn, theo AFP.
Cũng theo ông Berton, số người không thể trở về nhà sau động đất đã lên tới 12.800. Họ đang tạm trú tại các trường học, đồn cảnh sát, trụ sở cơ quan chính quyền, và mong được nhận hàng cứu trợ.
Đài NHK hôm qua đưa tin 3 tuần sau khi trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ở tỉnh Kumamoto thuộc tây nam Nhật Bản vào ngày 28.7, hơn 3.000 người vẫn đang lưu trú tại 70 khu sơ tán được chỉ định. Trận động đất này đã gây hư hại 31.951 ngôi nhà, trong đó có 1.449 căn bị phá hủy hoàn toàn.
Tính đến chiều 17.8 (giờ địa phương), số người thiệt mạng là 39 người, bao gồm cả những trường hợp tử vong bị cho là có liên quan đến động đất. Ngoài ra, khoảng 7.380 hộ gia đình tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn chưa có nước sinh hoạt.
Thiệt hại hơn 46,5 tỉ USD
Những trận động đất mạnh xảy ra ở Venezuela và Colombia gây tổn thất về người và của lớn hơn nhiều. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 17.8 thông báo 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp vào ngày 24.6 đã khiến 6.438 người thiệt mạng, theo AFP. Trận động đất kép đã làm sập ít nhất 190 tòa nhà. Giới chức cho biết ít nhất 60.000 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, trong đó 24.000 ngôi nhà không còn đủ điều kiện để ở.
Thảm họa ngày 24.6 đã gây thiệt hại về nhà ở và cơ sở hạ tầng ở Venezuela ước tính lên tới 37 tỉ USD, theo đánh giá ban đầu của Văn phòng LHQ về giảm thiểu rủi ro thiên tai được công bố vào tháng trước.
Cũng trong ngày 17.8, Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella thông báo thiệt hại kinh tế do trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ngày 10.8 dự kiến sẽ lên tới 30.000 tỉ peso (9,58 tỉ USD), theo Reuters. Con số này bao gồm khoảng 24.500 tỉ peso thiệt hại về nhà cửa, công trình xây dựng và 5.500 tỉ peso thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Trận địa chấn đó đã làm sập nhiều tòa nhà tại các khu vực khác nhau ở miền tây Colombia, khiến 280 người chết, hơn 4.000 người bị thương và 143 người mất tích. t
Mỗi năm có 20.000 trận động đất
Mạng truyền hình Al Jazeera ngày 17.8 dẫn số liệu từ Cục Khảo sát địa chất Mỹ cho hay mỗi năm có khoảng 20.000 trận động đất được ghi nhận trên toàn cầu. Phần lớn các trận động đất có cường độ quá yếu nên con người không cảm nhận được.
Những trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên có thể gây ra thiệt hại trên diện rộng. Tính đến giữa tháng 8 đã có 91 trận động đất từ 6 độ Richter trở lên được ghi nhận trên toàn cầu, trong đó có 11 trận vượt mức 7 độ. Cả 2 con số này đều cao hơn một chút so với mức trung bình của thập niên qua nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường.
Bình luận (0)