Indonesia ứng phó khẩn cấp sau thảm họa động đất

Hôm qua (16.8), cơ quan chức năng Indonesia thông báo trận động đất ở miền đông nước này đã làm ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Trận động đất có cường độ 7,7 độ Richter, xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara vào ngày 15.8. Hơn 340 cơn dư chấn xảy ra sau đó.

Sáng qua, một trận động đất khác mạnh 6 độ Richter được ghi nhận trên bán đảo Minahasa cũng ở Indonesia.

Indonesia ứng phó khẩn cấp sau thảm họa động đất- Ảnh 1.

Một tòa nhà tại thị trấn Ruteng ở tỉnh Đông Nusa Tenggara (Indonesia) bị hư hại sau trận động đất hôm 15.8

ẢNH: AFP

Trận động đất đầu tiên phá hủy hơn 900 ngôi nhà và làm hư hại gần 450 ngôi nhà khác. Ít nhất 167 cơ sở công cộng, gồm trường học, trung tâm y tế, nhà thờ cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người dân tại tỉnh không dám ngủ trong nhà vì lo sợ những đợt dư chấn xảy ra. Họ trải bạt dưới đất, dựng lều tạm để ngủ. Vài người vẫn còn ám ảnh bởi trận động đất sóng thần trong vùng hồi năm 1992 khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng, theo AFP.

Cơ quan Phòng ngừa thảm họa quốc gia (BNPB) thống kê có hơn 5.000 người đã sơ tán. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn bị cô lập do cúp điện và mất sóng liên lạc, đường sá bị chia cắt. Chánh văn phòng nội các Teddy Indra Wijaya cho biết hơn 3.500 viên cảnh sát và binh sĩ được huy động đến khu vực chịu ảnh hưởng để tham gia cứu hộ. Lãnh đạo BNPB Suharyanto hôm qua cho biết ít nhất 5 trực thăng, nhiều máy bay và tàu hải quân, tàu tìm kiếm cứu nạn cũng được triển khai. Chính quyền đã gửi 50.000 gói hàng cứu trợ, nặng tổng cộng 275 tấn, đến khu vực trên. Chính quyền tỉnh cũng đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 2 tuần để huy động nhanh nguồn lực và kinh phí cho việc ứng phó thảm họa.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.