Đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/10/2022 07:30 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN Nguyễn Ngọc Lương cho biết những hoạt động của Hội đã khẳng định vai trò tổ chức Hội luôn đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên.

Tối 14.10, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội (15.10.1956 - 15.10.2022), trao giải thưởng “15 tháng 10” và giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết (bên phải) tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN

NGỌC THẮNG

Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN và các nguyên Bí thư nhất T.Ư Đoàn: Vũ Trọng Kim, Hoàng Bình Quân; đại diện các bộ, ban, ngành.

Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng

Đọc diễn văn tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết cách đây 66 năm, vào ngày 15.10.1956, Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên VN lần thứ I được tổ chức tại Hà Nội đánh dấu một bước tiến lịch sử của mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và phong trào thanh niên cả nước. Cùng với sự phát triển của phong trào, tổ chức của Hội có sự phát triển vượt bậc và có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên. Hội đã dành nhiều quan tâm tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên VN ở nước ngoài, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

DƯƠNG TRIỀU

Hội Liên hiệp Thanh niên VN tự hào về sự vững mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị giữ vai trò nòng cốt của Hội. Sự lớn mạnh của Hội Sinh viên VN, Hội Doanh nhân trẻ VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN, Hội Trí thức KH-CN trẻ VN, Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ VN, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật VN đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp và phát huy các lực lượng trẻ trong phạm vi toàn quốc”, anh Lương cho biết.

Theo anh Lương, những giải thưởng như “15 tháng 10”, “Thanh niên sống đẹp”, “Sao vàng đất Việt”, “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” và các hoạt động như “Chia sẻ cùng thầy cô”; “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Triệu bữa cơm”, “Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, hay các cuộc thi “Hoa khôi sinh viên”, “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”… đã tạo môi trường để hội viên, thanh niên được tham gia rèn luyện, đồng thời khẳng định vai trò tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên VN luôn đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên.

“Những hoạt động phong phú trong công tác đối ngoại đã nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong bạn bè quốc tế và trong Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. Hội đã sát cánh cùng với phong trào thanh niên tiến bộ trên thế giới luôn tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội”, anh Lương khẳng định.

Xung kích, tình nguyện mọi lúc, mọi nơi khi Tổ quốc cần

Theo anh Lương, kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN, mỗi cán bộ, hội viên và thanh niên VN có quyền tự hào trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên VN và các tầng lớp thanh niên đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Kế thừa và phát huy những thành tích và truyền thống đó, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên VN sẽ tiếp tục phát triển phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên VN vững mạnh”. Tiếp tục thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện ở mọi lúc, mọi nơi khi Tổ quốc cần; dám đảm nhận những việc mới, việc khó, thể hiện sức trẻ, không ngại khó khăn, đóng góp sức lực của thanh niên vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường”, anh Lương khẳng định.

Nhắc lại giai đoạn lịch sử của đại dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta và gây ra những hậu quả nặng nề cho mọi mặt của đời sống xã hội, anh Lương cho biết đã có nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả được các cấp bộ Đoàn, Hội, các tổ chức thanh niên triển khai như: “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu túi an sinh”, “Cùng em học trực tuyến”, “Nối vòng tay thương”, các “ATM gạo”, “ATM oxy”, “ATM F0 yêu thương”, “Mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành”. Các chương trình, hoạt động đó đã cùng cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, sớm đưa VN trở lại trạng thái bình thường mới.

Anh Lương khẳng định: “Chúng ta cùng tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên VN thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên VN trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang

“Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN mong muốn và tin tưởng các bạn sẽ tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên VN 66 năm qua. Bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin không lay chuyển, sự lỗ lực trong học tập, lao động sáng tạo và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hôm nay sẽ không ngừng phấn đấu để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên VN và thanh niên VN, đưa đất nước ta cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của dân tộc”, anh Lương nhấn mạnh.

Dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, anh Lương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ, tạo điều kiện, để tổ chức Hội ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên VN, có những cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.