Đồng minh cam kết viện trợ hơn 1 tỉ USD giúp Ukraine vượt mùa đông

15/12/2022 15:29 GMT+7

Khoảng 70 quốc gia và tổ chức đã cam kết viện trợ ngay lập tức hơn 1 tỉ USD để giúp Ukraine vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Các lực lượng Nga đã phá hủy mạng lưới năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân trước mùa đông lạnh giá.

Pháp đã tổ chức một cuộc họp toàn cầu để thảo luận việc hỗ trợ Ukraine duy trì nguồn nước, lương thực, năng lượng, y tế và giao thông.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết: "Tôi đang nói về những nỗ lực tổng cộng lên đây 125 triệu euro, từ hôm nay cho đến cuối tháng 3, cuối mùa đông, là đóng góp của (Pháp) trong hội nghị này nhằm khẩn trương giúp đỡ người dân Ukraine. Đối với đất nước chúng tôi, đây là nỗ lực nhân đạo quan trọng nhất từng được Pháp huy động trong một thời gian ngắn như vậy, trong một khung thời gian rất hạn chế".

Tổng thống Pháp Macron trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky tại hội nghị hôm 13.12

reuters

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kyiv rất biết ơn về khoản viện trợ này: "Tôi đã có cơ hội gặp gỡ đại diện của các tổ chức tài trợ và đối với chúng tôi ở Ukraine, đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ cho thấy thế giới đang hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi rất biết ơn tất cả các nước".

Hội nghị cũng là dịp để Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Ông đã bị một số đồng minh châu Âu và chính Kyiv chỉ trích về mức độ hỗ trợ quân sự của Pháp. Ông cũng vấp phải những phản đối sau khi nêu ý kiến về việc cần duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Macron cho biết: “Những cuộc không kích này công khai nhắm vào người dân và cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine. Chắc chắn Nga đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật nhân đạo. Tôi muốn nói rõ rằng trong bối cảnh này, Ukraine phải được quyết định các điều kiện của một nền hòa bình công bằng và bền vững".

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2.12 đã nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine là một phản ứng cần thiết đối với hành động tấn công của Ukraine vào đất Nga, bao gồm vụ đánh bom cầu Crimea. Ông Putin cũng quy trách nhiệm cho phương Tây vì có chính sách hỗ trợ "gây hủy diệt" đã khiến cuộc xung đột kéo dài.

Cuộc họp do Pháp tổ chức hôm 13.12 cũng đã thiết lập một cơ chế để Ukraine đưa ra các nhu cầu cấp thiết của mình. Các nước tài trợ sau đó có thể đáp ứng kịp thời.

Cuộc họp thứ hai giữa Pháp, Ukraine và 500 công ty Pháp sẽ xem xét những gì có thể được đầu tư để hỗ trợ Kyiv trong ngắn hạn và dài hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.