Thủ tướng Đức nói gì về khả năng khôi phục hợp tác kinh tế với Nga?

13/12/2022 19:20 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây nêu ý kiến rằng nếu Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, nước này nên có cơ hội làm ăn với Đức một lần nữa. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng Moscow không được thắng và sẽ không thắng trong cuộc xung đột hiện nay với Ukraine.

Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin hôm 12.12, ông Scholz cho biết một chính phủ Nga sau khi chiến sự chấm dứt “cần có cơ hội để khởi động lại hợp tác kinh tế vào một thời điểm khác khi điều này có thể xảy ra”, nhưng "lúc này chưa phải là thời điểm đó".

Theo tuần báo Zeit, Thủ tướng Scholz cho biết hiện các quan hệ giữa Đức và Nga đang suy giảm mạnh sau các lệnh cấm vận của phương Tây, gây ảnh hưởng thương mại và đầu tư song phương.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

reuters

Tuy nhiên theo ông Scholz, Nga vẫn là quốc gia lớn nhất tại lục địa châu Âu sau khi xung đột được giải quyết, nên việc Đức cần chuẩn bị cho sự hợp tác kinh tế tiềm năng sau xung đột là điều rất quan trọng.

Ông Scholz mô tả cuộc xung đột hiện tại là một nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tái tạo một đế chế Nga, nhưng ngược lại đang phá hủy tương lai của chính nước Nga.

Trước đó, Thủ tướng Scholz nói rằng phương Tây sẽ không dỡ bỏ cấm vận đối với Nga cho đến khi nước này rút hết binh sĩ khỏi Ukraine và đạt thỏa thuận hòa bình với Kyiv. Phát biểu tại cuộc họp mới nhất, ông Scholz chỉ trích hành động của Nga tại Ukraine và nhấn mạnh Moscow không được phép thắng và sẽ không giành chiến thắng.

Hồi cuối tuần rồi, Thủ tướng Scholz nói sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông thừa nhận hai bên có quan điểm hoàn toàn khác nhau nhưng nếu không đối thoại thì sẽ không có cơ hội giải quyết vấn đề, theo hãng thông tấn Anadolu.

Ông Scholz đã nhiều lần điện đàm với ông Putin từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24.2. Việc liên lạc này gây một số chỉ trích nhưng Thủ tướng Đức cho rằng điều đó là cần thiết để chấm dứt xung đột.

Ông Scholz cho hay các cuộc gọi luôn diễn ra với sự lịch sự và đôi khi hai lãnh đạo trao đổi bằng tiếng Đức. Lần gần nhất hai bên điện đàm là vào ngày 2.12, khi Thủ tướng Đức lên án các cuộc không kích của Nga nhắm vào hạ tầng dân sự tại Ukraine.

Nga đến nay vẫn nhấn mạnh không tấn công mục tiêu dân sự trong chiến dịch.

Việc Berlin quyết tâm từ bỏ nhập khẩu năng lượng của Nga đã gây khó khăn cho Đức ngay cả trước khi việc cung cấp khí đốt bị gián đoạn do vụ nổ đường ống Nord Stream vào tháng 9. Đức hiện đang cố gắng bù đắp thiếu hụt bằng các nguồn khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.