Đồng minh chống ma túy của Mỹ bắt đầu hành động

12/03/2026 05:00 GMT+7

Các chính phủ Mỹ La tinh đã có những hành động nhằm trấn áp các băng nhóm ma túy, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập liên minh quân sự trong khu vực nhằm đối phó mối đe dọa này.

Ngày 10.3, Quốc hội Paraguay đã phê chuẩn một thỏa thuận với Mỹ, cho phép sự hiện diện tạm thời của quân đội Mỹ tại nước này, trong khi chính phủ Ecuador cho biết đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công "rất mạnh" chống lại các băng nhóm ma túy, theo AFP. Hai nước này nằm trong số 17 quốc gia Mỹ La tinh và Ca-ri-bê (LAC) do các chính phủ cánh hữu hoặc trung hữu lãnh đạo đã ký kết gia nhập Liên minh chống ma túy châu Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh Lá chắn châu Mỹ ở bang Florida (Mỹ) hôm 7.3. Khi đó, ông Trump nói sẵn sàng cho quân đội Mỹ phóng tên lửa tiêu diệt thủ lĩnh của những băng nhóm ma túy nếu chính phủ các nước LAC yêu cầu.

Đồng minh chống ma túy của Mỹ bắt đầu hành động - Ảnh 1.

Trực thăng Ecuador trong đợt siết an ninh tại TP.Manta vào ngày 16.2

ẢNH: AFP

Theo AFP, khoảng 70% lượng ma túy do Colombia và Peru sản xuất, hai quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới, được vận chuyển qua nước láng giềng Ecuador. Hoạt động buôn bán ma túy đã châm ngòi cho một cuộc chiến giành lãnh thổ đẫm máu tại Ecuador, biến một trong những quốc gia an toàn nhất Mỹ La tinh thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất. "Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào bọn buôn ma túy, nhờ liên minh mà chúng tôi có với các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ", Bộ trưởng Nội vụ Ecuador John Reimberg nói với Kênh truyền hình Teleamazonas. Ông Reimberg cho biết "cuộc tấn công rất mạnh" sẽ bắt đầu vào ngày 15.3 tại các tỉnh ven biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực ma túy, kêu gọi người dân không ra khỏi nhà.

Cũng trong ngày 10.3, Quốc hội Paraguay phê chuẩn một thỏa thuận cho phép quân nhân Mỹ tạm thời hiện diện trong nước để huấn luyện, tập trận chung hay viện trợ nhân đạo nhưng không cho phép lập căn cứ quân sự. Thỏa thuận được ký kết tại Washington D.C vào tháng 12.2025, cũng đáng chú ý ở chỗ đảm bảo cho lực lượng Mỹ tại Paraguay được miễn truy tố tại quốc gia Nam Mỹ này. Phe đối lập Paraguay đã chỉ trích thỏa thuận này là "sự nhượng bộ chủ quyền" trong khi chính phủ của Tổng thống Santiago Pena cho rằng thỏa thuận là cần thiết để chống lại nạn buôn bán ma túy. Tổng thống Pena, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại khu vực, dự kiến ký thông qua thỏa thuận trong vài ngày tới, theo AP.

Ba trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn buôn bán ma túy trong khu vực là Mexico, Colombia và Brazil không tham gia liên minh chống ma túy. Cả 3 nước đều đang được chính phủ cánh tả lãnh đạo và đã có những xích mích với ông Trump thời gian qua. Ngày 10.3, khi được hỏi vì sao không mời lãnh đạo Colombia dự hội nghị tại Florida, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói vì Mỹ không thấy đủ sự hợp tác từ Bogota.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.