Đồng Nai: Bệnh nhân thứ 11 tử vong do sốt xuất huyết

Lê Lâm
Lê Lâm
20/07/2022 14:56 GMT+7

Từ đầu năm đến nay dịch sốt xuất huyết tăng mạnh ở Đồng Nai , gấp 200% so với cùng kỳ 2021. Hiện đã có 11 ca tử vong.

Sáng 20.7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết, đây là ca thứ 11 trong năm 2022. Bệnh nhân là nữ (32 tuổi) làm công nhân tại KCN Hố Nai 3 (H.Trảng Bom, Đồng Nai).

Một bệnh nhi ở Đồng Nai mắc sốt xuất huyết đang được chữa trị

LÊ LÂM

Trước đó, ngày 8.7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt nên đã đi khám tại phòng khám gần nhà. Ngày 11.7, bệnh nhân đi tái khám sau đó được người nhà chuyển lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) điều trị.

Chiều tối cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và đến 15.7 thì tử vong. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do mắc sốt xuất huyết nặng, dẫn đến biến chứng suy đa tạng, tràn máu màng phổi.

Theo thống kê của Sở Y tế Đồng Nai, tính đến 19.7, toàn tỉnh ghi nhận gần 12.900 ca sốt xuất huyết (tăng 200% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ 56%. Về số ca tử vong đến nay đã có 11 ca, cùng kỳ năm ngoái chỉ có 1 ca tử vong.

Nhân viên y tế Đồng Nai phun hóa chất diệt muỗi

LÊ Lâm

Lý giải về nguyên nhân dịch sốt xuất huyết tăng mạnh, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho rằng do ý thức của người dân chưa cao, còn lơ là trong việc phòng chống dịch. Chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diện rộng chưa đạt hiệu quả. Ngoài ra do thiếu nhân viên y tế, hóa chất, trang thiết bị…

Trước đó, ngày 16.7, Sở Y tế Đồng Nai cũng đã khuyến cáo dù chưa phải là đỉnh dịch sốt xuất huyết nhưng đã có tình trạng quá tải ở một số cơ sở điều trị. Nếu số ca sốt xuất huyết tiếp tục tăng như hiện nay, số ca nặng có nguy cơ tử vong sẽ tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.