Đồng Nai: Công trình hàng rào kiên cố bao chiếm hồ Trị An

Lê Lâm
Lê Lâm
03/05/2023 16:35 GMT+7

Trong khi chính quyền địa phương chưa xử lý, 'dọn dẹp' xong những điểm du lịch sinh thái tự phát lấn chiếm hồ Trị An thì nay lại xuất hiện công trình hàng rào kiên cố dài hàng chục mét bao chiếm hồ Trị An.

Tái diễn tình trạng dựng hàng rào, bao chiếm lòng hồ Trị An

Công trình hàng rào kiên cố bao chiếm hồ Trị An này nằm cách cầu Chiến Khu D khoảng 1 km, thuộc địa bàn ấp 2, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng hồ Trị An - Ảnh 1.

Hàng rào kiên cố này vượt qua cột mốc mặt nước (vị trí mũi tên chỉ) khoảng 20 m

LÊ LÂM

Theo quan sát của PV Thanh Niên, chủ khu đất đã xây dựng hàng rào để tách biệt với con đường bên ngoài, tuy nhiên hàng rào này đã đi lố qua cột mốc mặt nước (mốc 62, dưới mốc này là đất bán ngập thuộc lòng hồ Trị An) một đoạn dài khoảng 20 m.

Hàng rào này được xây dựng khá kiên cố với móng đổ bê tông, bên trên là các tấm lưới thép ghép lại với nhau.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng hồ Trị An - Ảnh 2.

Hàng rào được xây dựng kiên cố, nền móng đổ bê tông, bên trên lắp các tấm lưới thép

LÊ LÂM

Chưa hết, một hàng rào bằng tre vàng được trồng tiếp nối theo hàng rào dài khoảng 30 m, chủ công trình còn lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để chăm sóc cho hàng tre này. Nhìn từ xa, nguyên một phần lòng hồ Trị An bị công trình này bao chiếm.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng hồ Trị An - Ảnh 3.

Ngoài việc xây hàng rào lấn chiếm lòng hồ Trị An khoảng 20 m, chủ khu đất còn tiếp tục trồng tre thêm khoảng 30 m nữa đi thẳng xuống lòng hồ, kèm theo đó là hệ thống tưới nước tự động

LÊ LÂM

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng hồ Trị An - Ảnh 4.

Hồ Trị An mùa nước cạn, phía xa là công trình xây dựng trái phép bao chiếm một phần lòng hồ

LÊ LÂM

2 năm trở lại đây, ven hồ Trị An thuộc địa bàn 3 xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý của H.Vĩnh Cửu nở rộ các điểm du lịch sinh thái xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An…

Lo sợ nếu để phát sinh ồ ạt về sau rất khó giải quyết, đầu năm 2023, UBND H.Vĩnh Cửu đã yêu cầu địa phương xử lý. Theo báo cáo của UBND H.Vĩnh Cửu, tính đến ngày 21.4, trên địa bàn huyện có 52 điểm du lịch sinh thái tự phát, đã xử lý được 38 điểm, trong đó nhiều nhất là xã Mã Đà với 23 điểm.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng hồ Trị An - Ảnh 5.

Chính quyền xã Mã Đà cưỡng chế một công trình xâm phạm lòng hồ Trị An ngày 19.4

LÊ LÂM

Ông Nguyễn Cao Tài, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu, cho biết huyện căn cứ vào cột mốc cốt 62 (cao trình hồ Trị An 62 m) để phân loại xử lý.

Cụ thể, những công trình nằm dưới cốt 62 (vùng đất bán ngập và ngập nước) thì cương quyết dẹp bỏ vì theo quy định khu vực này thuộc đất công, chỉ trồng cây ngắn ngày. Khu vực từ cốt 62 đến 62,9 cũng không được phép xây dựng. Đối với những công trình trên cốt 63, nếu sử dụng đất không đúng mục đích thì kiên quyết xử lý.

Gần 20 năm trước, hồ Trị An bị "xẻ thịt", lấn chiếm tràn lan để làm trang trại và nuôi cá. UBND tỉnh Đồng Nai sau khi kiểm tra, xác minh đã kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan.

Du lịch tự phát 'nở rộ' bên hồ Trị An sau dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.