• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Giữ dáng

Đồng Nai – đã sẵn sàng cho Giải vô địch Yoga Quốc gia lần thứ 3

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
17/11/2020 07:50 GMT+7

Phối hợp vởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020 , Liên đoàn Yoga Việt Nam sẽ tổ chức Giải vô địch Yoga Quốc gia lần thứ 3 với gần 300 vận động viên tham dự.

 Ông Vũ Trọng Lợi, Chủ tịch Liên Đoàn Yoga Việt Nam phát biểu tại Giải vô địch
Yoga – chuyên nghiệp để hội nhập

Chia sẻ với phóng viên Thời Trang Trẻ, ông Vũ Trọng Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam cho biết: Giải vô địch Yoga Quốc gia được tổ chức nhằm mục tiêu góp phần duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ; Vận động đông đảo nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể dục - thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ; Tạo sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người yêu thích Yoga theo dõi, tham gia; Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng về Yoga; Từng bước đưa Yoga Việt Nam hội nhập quốc tế…

 Yoga Việt Nam từng bước hoàn thiện để hội nhập Yoga Quốc tế
 Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, Giải vô địch Yoga Quốc gia đã ngay lập tức được đón chào, số lượng các thành viên tham dự lên tới hàng trăm vận động viên và tăng dần theo mỗi năm. Tại lần thứ 3, giải đã thu hút được xấp xỉ 300 Vận động viên. Ông Vũ Trọng Lợi cũng cho biết: Yoga là một phương pháp rèn luyện sức khỏe lâu đời ở phương Đông. Ban đầu, loại hình này lưu truyền chủ yếu ở các tăng ni và một số võ sư. Tuy nhiên, nhng năm gần đây, khi vào Việt Nam, được sự đón nhận, yêu thích của quần chúng, Yoga đã được phát triển thành một phong trào rộng lớn về rèn luyện thân thể. Hàng nghìn câu lạc bộ được thành lập với hàng trăm nghìn người say mê tập luyện hàng ngày, nhất là với chị em phụ nữ và những người quan tâm tới vóc dáng, vẻ đẹp, thời trang… Chính vì vậy, để đáp ứng nguyện vọng của người tập luyện và để Yoga cùng hòa nhập với Yoga Thế giới, Bộ Nội vụ đã cho phép thành lập Liên đoàn Yoga Việt Nam. Giải vô địch Yoga Quốc gia là một trong bốn sự kiện lớn, thu hút sự theo dõi lớn của Liên đoàn. Qua đây, Liên đoàn Yoga Việt Nam rất mong muốn góp phần mang lại một cuộc sống mạnh khỏe, một vóc dáng đẹp đẽ, hoàn mỹ cho người dân Việt NamSong song với đó là sự hỗ trợ chuyên và sâu nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho các huấn luyện viên, chuyên gia và tổ chức các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề một cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực này…
 Các giải thi đấu gần đây có số lượng vận động viên tham gia ngày một đông, chứng tỏ sức hút ngày càng tăng của môn thể thao  này
 Tham dự mùa giải 2020 là các đoàn, CLB, Trung tâm huấn luyện Yoga (là công dân Việt Nam) đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Các VĐV sẽ thi đấu theo từng nhóm tuổi ở các nội dung khác nhau. Ban Tổ chức sẽ trao 60 bộ huy chương, cờ cho các tỉnh, thành phố xếp hạng Nhất, Nhì, Ba. Cùng với đó, Liên đoàn Yoga Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận công nhận và trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các VĐV đạt Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung thi.
 Yoga là môn thể thao phù hợp thể trạng người châu Á đặc biệt là những "tín đồ" thời trang, khao khát có được vóc dáng trẻ trung, quyến rũ
 Bà Lê Thị Tố Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam chia sẻ: Hiện nay, nghề huấn luyện viên Yoga đã được nhiều người biết đến và với phong trào tập Yoga đông đảo như hiện nay trong cộng đồng, người dân đến tham gia các câu lạc bộ Yoga đã được cấp chứng chỉ, họ sẽ an tâm về chất lượng hơnCũng như vậy, hệ thống chuyên môn chuẩn mực về Yoga hướng tới việc xây dựng một ngành nghề Yoga vững mạnh do Ban chuyên môn của liên đoàn xây dựng sẽ là những yếu tố cốt yếu giúp Yoga Việt Nam hội nhập nhanh hơn, có vị thế hơn với Yoga quốc tế. 
 Khỏe và có  vóc dáng thời trang nên Yoga rất hấp dẫn phái nữ. Hàng ngàn chị em phụ nữ ở hàng trăm câu lạc bộ hăng say tập luyện mỗi ngày
 Cùng chung tay làm  nên sức khỏe cộng đồng

Đồng hành với Giải vô địch Yoga Quốc gia 2020 là những hội viên tổ chức tích cực trong các hoạt động của Liên đoàn như: Công ty TNHH Thể thao Quốc tế Victoria Yoga, Công ty Cổ phần Học viên Yoga Sống Khỏe Việt Nam, Công ty TNHH Cure Yoga, Hội Yoga Tp. Hải Phòng, Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn – Hương Anh Fitness & Yoga, Công ty TNHH Đầu tư, phát triển thể thao và Du lịch Á Châu…có lượng VĐV tham gia đông đảo ở các lứa tuổi và giành được nhiều huy chương trong các giải đấu mà Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức (vd: Hội Yoga Tp. Hải Phòng liên tiếp đứng thứ hai, ba toàn đoàn, Công ty TNHH Thể thao Quốc tế Victoria Yoga đứng thứ nhất toàn đoàn, Công ty TNHH Đầu tư, phát triển thể thao và Du lịch Á Châu đứng thứ nhất, nhì toàn đoàn; tham gia các sự kiện quốc tế Yoga mà Liên đoàn Yoga tổ chức). Ông Lợi hào hứng cung cấp thông tin.

 Chị em phụ nữ văn phòng là đông đảo "tín đồ" của Yoga trong những năm gần đây
 Không như nhiều môn thể thao khác, Yoga tuy không có sự kịch tính trong thi đấu đối kháng hay sự hấp dẫn hồi hộp trong thi đấu tập thể nhưng lại thu hút người chơi thể thao bởi các ích lợi của mình. Một số tác dụng tuyệt vời của bộ môn này có thể kể như: rèn luyện sức khỏe bền bỉ, giúp tĩnh tâm, cân bằng cuộc sống, cải thiện bệnh lý, tốt cho xương khớp, ổn định huyết áp. Đặc biệt là tạo ra một thần thái tươi sáng, vẻ đẹp nội lực đầy sức sống từ cơ thể khỏe mạnh, mang đến một vóc dáng thời trang, quyến rũ… Chính vì vậy, từ những hoạt động đầu tiên này của Liên đoàn, sự chung tay, đồng hành, góp sức, tài trợ, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân doanh nghiệp như trên là rất cần thiết và ý nghĩa. Doanh nghiệp làm đẹp chia sẻ hành động đẹp, đó là điều tôi cảm nhận được ở các doanh nghiệp đồng hành với chúng tôi. Ông Lợi tự hào chia sẻ. 
 Chuẩn hóa các hoạt động dạy, học và biểu diễn Yoga là những hoạt động mục tiêu năm 2021 của Liên Đoàn Yoga Việt Nam
 Thông tin:

Website Liên đoàn Yoga Việt Nam: http://vyf.org.vn

Các doanh nghiệp đồng hành tại Giải vô địch Yoga Quốc gia  2020: Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh ThuậnCông ty cổ phần Việt Hoa PhátCty TNHH Thương mại Việt Tuấn - Trung tâm Hương Anh Fitness & YogaCty TNHH Yoga Sức Khỏe Vàng Golden HealthCông ty cổ phần công nghệ tảo Việt Nam

 Sự ủng hộ của đông đảo nhân dân sẽ làm nên tính quần chúng của bộ môn thể thao có nhiều yếu tố thời trang này 
 

 

 

 

Top
Top