Đồng Nai: Một học viên cai nghiện bị tổ trưởng cùng nhiều học viên khác đánh chết

Lê Lâm
Lê Lâm
01/07/2021 10:54 GMT+7

Do học viên cai nghiện ma túy này thường xuyên la hét, gây ồn ào trong phòng nên tổ trưởng cùng nhiều học viên đã đánh đập, tra tấn. Hậu quả học viên này tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 1.7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai (xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.
7 bị can gồm Nguyễn Quốc Phi (29 tuổi), Trương Hoàng Thanh (35 tuổi) Hoàng Ngọc Long (34 tuổi), Lê Hoàng Sinh (30 tuổi), Trần Thanh Phú (24 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Lê Văn Giàu (28 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 12.12.2020 đến ngày 14.12.2020, học viên Nguyễn Tiên Phong bị Nguyễn Quốc Phi (tổ trưởng phòng 13) cùng nhiều học viên khác đánh đập, tra tấn, nguyên nhân do Phong thường xuyên la hét, gây ồn ào. Phong sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Theo Công an Đồng Nai, ngoài 7 bị can trên còn có 6 học viên khác liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi hành hạ người khác. Bên cạnh cơ quan công an cũng làm rõ hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với một số cán bộ nhân viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.