Đồng Nai quy hoạch khu công nghiệp đối diện mộ cự thạch hơn 2.000 năm tuổi

Lê Lâm
Lê Lâm
Khu công nghiệp Hàng Gòn có diện tích 305 ha. Vị trí giáp đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giáp quốc lộ 56 và Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân. Đồng thời nằm đối diện mộ cự thạch 2.000 tuổi.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hàng Gòn tại phường Hàng Gòn (thành phố Đồng Nai).

Đồng Nai quy hoạch khu công nghiệp đối diện mộ cự thạch hơn 2.000 năm tuổi- Ảnh 1.

Khu công nghiệp Hàng Gòn giáp với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giáp quốc lộ 56

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, Khu công nghiệp Hàng Gòn có diện tích 305 ha. Vị trí giáp đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giáp quốc lộ 56 và Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân.

Quyết định phê duyệt cho biết đây là khu công nghiệp phát triển theo hướng khu công nghiệp sinh thái, hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai quy hoạch khu công nghiệp đối diện mộ cự thạch hơn 2.000 năm tuổi- Ảnh 2.

Khu công nghiệp Hàng Gòn nằm đối diện mộ cự thạch hơn 2.000 năm tuổi

ẢNH: LÊ LÂM

Phường Hàng Gòn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Xuân Tân và xã Hàng Gòn (thuộc thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũ). Địa phương này nổi tiếng với ngôi mộ cự thạch (hầm mộ được ghép từ những phiến đá lớn) có niên đại hơn 2.000 năm.

Ngoài khu công nghiệp trên, phường Hàng Gòn còn được quy hoạch nhiều dự án lớn khác, hứa hẹn sẽ đưa Hàng Gòn "cất cánh". Đó là Khu đô thị Đồi Rìu 180 ha; Khu nghỉ dưỡng cảnh hồ 60 ha; Khu đô thị, thể dục thể thao 153 ha; Khu sân golf, thương mại dịch vụ 125 ha.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.