Đồng sáng lập Google gây tranh cãi khi tránh dịch tại New Zealand

10/08/2021 06:50 GMT+7

Với lối sống ẩn dật, tỉ phú Larry Page đã chọn New Zealand là điểm đến kế tiếp trong quãng thời gian tránh dịch dài hạn.

Theo CNBC, nhà đồng sáng lập Google đã nộp đơn xin cư trú tại New Zealand vào tháng 11.2020 thông qua chương trình visa cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Loại visa này yêu cầu người nộp đơn phải có 7 triệu USD đầu tư vào New Zealand trong thời hạn 3 năm. Ban đầu, đơn của ông không được xử lý vì ông đang ở nước ngoài vào thời điểm đó.
Đến ngày 12.1 năm nay, Larry Page cùng gia đình hạ cánh ở Auckland sau khi nộp đơn khẩn cấp để con trai được rời khỏi đảo Fiji vì gặp vấn đề sức khỏe. Cơ quan Di trú New Zealand cho biết: "Sau khi ông Page nhập cảnh vào New Zealand. Đơn của ông đã được giải quyết và được chấp nhận vào ngày 4.2.2021".
New Zealand đóng cửa biên giới trong suốt mùa dịch, từ chối cho khách du lịch nước ngoài nhập cảnh nên trường hợp của Larry Page là ngoại lệ. Bộ phận Nhập cư New Zealand xác nhận người sáng lập Google đáp ứng các yêu cầu để được nhập cảnh vào New Zealand.
Nằm ở vị trí tương đối biệt lập với các khu vực đông dân số, New Zealand là nơi trú ẩn lý tưởng cho giới siêu giàu trong những năm gần đây. Quốc gia này chỉ có 5 triệu người, tự hào vì có khí hậu ôn hòa, hệ thống chính trị ổn định và luôn nằm trong danh sách những nơi đáng sống trên thế giới.
Trước khi có tin Larry Page nhập cư ở New Zealand, nhiều người đoán ông đang ở đảo Fiji, cũng là thiên đường cho người giàu trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành.

Khí hậu ôn hòa, dân số thưa thớt khiến New Zealand là bến dừng chân của người giàu giữa mùa dịch

Ảnh chụp màn hình

Việc nhập cư của Larry Page đã làm dấy lên tranh luận về việc liệu giới siêu giàu có thể mua quyền công dân đến những quốc gia khác hay không. Tỉ phú Peter Thiel của PayPal từng được cấp quyền công dân vào năm 2017 dù chỉ sống 12 ngày ở New Zealand. Được biết, Thiel đầu tư vào công ty khởi nghiệp Xero tại đây và mua bất động sản trên khắp đất nước, gồm một khu đất rộng 193 hecta tại thị trấn Wanaka ở New Zealand.
Năm 2016, CEO OpenAI Sam Altman nói với tờ New Yorker rằng ông và Thiel dự định sẽ lên máy bay riêng đi đến Zealand nếu có biến động xảy ra. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.