'Dòng sông khí quyển' ập xuống bang California ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
09/01/2023 07:00 GMT+7

Khối không khí nhiệt đới dày đặc, ẩm ướt gây mưa lớn và tuyết rơi tại nhiều khu vực ở California trong ngày 9.1.

Hãng Reuters ngày 8.1 đưa tin hơn 230.000 nhà và cửa hiệu tại California (Mỹ) bị mất điện do cột điện ngã đổ trong mưa lớn và gió lốc, trong khi tiểu bang này dự báo tiếp tục hứng chịu hiện tượng thời tiết “dòng sông khí quyển” lần thứ 5 kể từ Giáng sinh.

Theo đó, khối không khí nhiệt đới dày đặc, ẩm ướt gây mưa lớn và tuyết rơi tại nhiều khu vực ở California trong ngày 9.1. “Dòng sông khí quyển” là một dải mây lớn và dày đặc có hình dạng như một dòng sông lớn vắt ngang trời, mang theo lượng hơi nước lớn hơn nhiều so với mây thông thường và thường gây mưa lớn, tuyết rơi.

Một khu vực bị ngập tại hạt Lake, bang California

Reuters

Đợt mưa lớn và gió lốc từ Đại Tây Dương ập vào phía tây bắc California từ ngày 6.1, trước khi lan xuống phía nam vào khu vực vịnh San Francisco và bờ biển trung California trong ngày 7.1 rồi kéo dài đến ngày 8.1, theo chuyên gia khí tượng David Roth tại Trung tâm Dự báo thời tiết thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS). Một đợt thời tiết xấu tiếp tục diễn ra ngày 9.1 và kéo dài ít nhất đến giữa tuần, ảnh hưởng các khu vực Los Angeles, Sacramento và đến tận bang Oregon.

“Thời tiết xấu hơn vào ngày 9.1. Lượng mưa có thể lên đến 150 mm và tuyết rơi dày đặc ở vùng núi, với dự báo lũ quét, đất lở và tuyết lở”, ông Roth nói. Theo các chuyên gia, những khu vực sườn đồi và hẻm núi không còn cây cối do các trận cháy rừng trước đây sẽ rất dễ xảy ra lở đất. Dự báo tuyết rơi dày đến 60 cm tại những vùng cao của dãy Sierra vào cuối ngày 8.1 (giờ địa phương), nơi đã có tuyết rơi đến 46 cm trong tuần qua.

Theo trang Poweroutages.us, nhiều nhà và cửa hiệu bị mất điện, chủ yếu tại hạt Mendocino phía bắc California. Cây cối vốn đã suy yếu do hạn hán kéo dài bị ngã đổ do gió lốc và mưa lớn làm nền đất yếu, khiến nhiều trụ điện bị kéo đổ và đường sá bị chia cắt. Sóng cao và mưa lớn kết hợp làm ngập một số khu nhà ở thành phố Santa Cruz ven biển và phá hủy nhiều cầu tàu gỗ tại thị trấn Capitola và bãi biển Seacliff State gần đó.

NWS cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể khiến mực nước các con sông dâng cao kỷ lục và gây ngập nhiều khu vực miền trung California. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng do thời tiết xấu trong tuần lễ đầu năm, trong đó có một em bé mới đi chập chững bị thiệt mạng do cây đổ đè một ngôi nhà di động ở phía bắc tiểu bang. Mưa giông liên tiếp khiến trung tâm San Francisco hứng lượng mưa lên đến 260 mm từ ngày 26.12.2022 đến ngày 4.1.2023, giai đoạn 10 ngày ẩm ướt nhất từng được ghi nhận tại đây trong hơn 150 năm, theo NWS. Theo ông Roth, thời tiết xấu tại California dự kiến kéo dài đến giữa tháng 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.