Đồng Tháp: Đâm chết chồng, vợ lãnh án 4 năm tù

10/10/2019 15:27 GMT+7

Bực tức vì bị chồng thường xuyên đánh đập, lại có nhiều lời lẽ xúc phạm, Linh dùng dao đâm chết chồng.

Ngày 10.10, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ ấp Bắc, xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) 4 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân số tiền gần 45 triệu đồng. Linh là bị cáo đã đâm chết chồng, xảy ra hồi tháng 4.2019.
Theo cáo trạng, mặc dù bị gia đình hai bên ngăn cấm yêu nhau, nhưng năm 2015 Linh (khi đó mới 14 tuổi) và Nguyễn Văn Hậu Giang (29 tuổi, ngụ xã An Phong, H.Thanh Bình) vẫn quyết định sống chung như vợ chồng tại H.Đức Hòa (Long An), nhưng không có đăng ký kết hôn.
Đến ngày 10.7.2018, Linh sinh một bé gái. Do thường xuyên bị Giang đánh trong lúc mang thai và sau khi sinh con nên tháng 3.2019 Linh đem con về nhà cha mẹ ruột tại xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình, Đồng Tháp sinh sống. Trong thời gian này, Giang nhiều lần đến nhà Linh và có những lời lẽ xúc phạm.
Khoảng 10 giờ ngày 8.4, Giang đến nhà cha mẹ Linh thăm con và có lời lẽ xúc phạm gia đình Linh. Bực tức, Linh vào nhà bếp lấy con dao và bình hơi cay, ra gặp Giang. Sau đó, Linh dùng dao đâm vào vùng ngực trái của Giang, Giang bỏ chạy thì Linh đuổi theo dùng bình hơi cay xịt vào mặt chồng, dùng dao tiếp tục đâm vào vùng bụng của Giang, làm Giang tử vong.
Sau khi đâm chết chồng, Linh bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi đang trên đường đi trốn tại Tiền Giang. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.