Dự án sân bay Long Thành: 20 mũi thi công xuyên Tết Nguyên đán Quý Mão

Lê Lâm
Lê Lâm
27/01/2023 11:44 GMT+7

Từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão, khối lượng thi công tại dự án sân bay Long Thành (cảng hàng không quốc tế Long Thành) đạt 1,898 triệu m3, nâng tổng khối lượng đào đắp đến hết ngày 26.1 đạt 52,791 triệu m3.

Sáng 27.1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành), cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều đơn vị đã tổ chức làm xuyên tết.

20 mũi thi công với hàng trăm máy móc, nhân công thi công xuyên tết trên dự án sân bay Long Thành

H.K

Cụ thể, có đến 20 mũi thi công với 586 thiết bị gồm xe đào, xe ủi, xe lu, xe san, ô tô vận chuyển và xe tưới nước, cùng 650 người làm việc tại công trường.

Kết quả, từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão, công nhân đã thi công đạt khối lượng 1,898 triệu m3, nâng tổng khối lượng đào đắp tại dự án sân bay Long Thành đến hết ngày 26.1 đạt 52,791 triệu m3.

Các khu vực được tập trung thi công là đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4.

Dự kiến sân bay Long Thành được đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào năm 2025

H.K

Cũng theo ACV, từ ngày 31.1, các nhà thầu thi công sẽ đồng loạt huy động toàn bộ lực lượng để thi công trở lại. Số lượng máy móc cũng được huy động thêm khoảng 770 đầu máy, nâng tổng số lượng trong thời gian tới lên khoảng 2.000 đầu máy thiết bị và 2.500 nhân sự. Mục tiêu nhằm mở tối đa các mũi thi công với 44 dây chuyền, đảm bảo công suất đào đắp tối đa đạt 500.000 m3/ngày.

Dự án sân bay Long Thành khởi công vào tháng 1.2021. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án xây dựng 1 đường cất hạ cánh (số 1) dài 4.000 m, rộng 75 m và hệ thống đường lăn, sân đỗ đảm bảo cho các loại tàu bay hoạt động, đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 109.111 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Dự án sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha thuộc xã Bình Sơn, H.Long Thành (Đồng Nai). Tại đây có hơn 5.000 hộ dân sinh sống, trong đó có hơn 4.300 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư. Để bố trí nơi ở cho những hộ dân bị giải tỏa do dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với diện tích 282 ha, bố trí hơn 5.000 lô đất. Đây được xem là một trong những khu đô thị tái định cư hiện đại nhất Đồng Nai tính đến thời điểm hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.