"Người dân khu tái định cư sân bay Long Thành phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ"

Lê Lâm
Lê Lâm
16/12/2022 16:38 GMT+7

Đối thoại với người dân thuộc Đồng Nai : Đề xuất thanh lý hợp đồng nhiều công trình chậm tiến độ">dự án sân bay quốc tế Long Thành , Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư diễn ra tốt đẹp. Làm xong, cán bộ không ai bị xử lý vi phạm, người dân có cuộc sống tốt hơn so với nơi ở cũ.

Sáng 16.12, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh có buổi đối thoại với người dân khu tái định cư sân bay Long Thành (khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi đối thoại

LÊ LÂM

Nóng chuyện cấp tái suất định cư

Tại buổi đối thoại, người dân nêu 26 lượt ý kiến, tập trung vào 3 vấn đề chính: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xét định cư; cơ sở hạ tầng, các công trình xã hội trong khu tái định cư và vấn đề môi trường tại công trường sân bay Long Thành.

Cụ thể, người dân phản ánh công trường thi công sân bay Long Thành gây ra nhiều bụi, ô nhiễm môi trường. Một số công trình dân sinh, công cộng trong khu tái định cư sân bay Long Thành chưa hoàn thiện, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Cụ thể, thiếu hạ tầng viễn thông, cống rãnh bị nghẹt gây ngập nước…

Vấn đề "nóng" nhất, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người tại buổi đối thoại là công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Quang cảnh buổi đối thoại

LÊ LÂM

Theo đó, người dân phản ánh đến Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai rằng dù sinh sống tại dự án hàng chục năm qua nhưng không được xét tái định cư. Có người được cấp tái định cư nhưng chỉ là hộ phụ nên không đồng ý, yêu cầu phải cấp hộ chính để các con được cấp hộ phụ, có nhà ở.

“Chúng tôi sinh sống tại dự án hơn 30 năm qua, trên mảnh đất rộng 2.400 m2, có 300 m2 thổ cư. Là nông dân thực thụ nhưng chỉ vì hộ khẩu nằm ở ấp khác (cùng thuộc xã Bình Sơn) mà gia đình tôi chỉ được cấp tái định cư hộ phụ, tôi không đồng ý”, chị Nguyễn Thị Nga (ngụ ấp 11, xã Bình Sơn) bức xúc.

Ông Cao Văn Long phát biểu tại buổi đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

LÊ LÂM

Ngoài ra, có những trường hợp người dân cho rằng công tác giải phóng mặt bằng, cấp tái định cư "có vấn đề". “Người dân sinh sống hàng chục năm qua chờ mòn mỏi chưa được cấp tiền, đất để di dời. Trong khi dân ở đâu về mua đất thì được giải quyết đi sớm. Tôi không biết do năng lực cán bộ hay do đạo đức cán bộ mà giải quyết như vậy”, ông Cao Văn Long (ngụ ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn) đặt vấn đề.

"Chúng tôi làm theo khung chính sách"

Trả lời thắc mắc của người dân liên quan vấn đề giải phóng mặt bằng, cấp tái định cư, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết địa phương thực hiện theo khung chính sách của T.Ư và các quyết định hành chính của UBND tỉnh.

Chẳng hạn việc xây nhà trên đất nông nghiệp thì không được cấp tái định cư. Tương tự, nếu xây nhà sau tháng 6.2015 (thời điểm Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng dự án sân bay Long Thành) cũng không được cấp tái định cư.

Theo ông Tiếp, trước và trong khi thực hiện, huyện thường xuyên tuyên truyền, làm việc với các hộ dân để người dân nắm được chủ trương, chính sách pháp luật và đồng thuận với chính quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (bên phải) thị sát khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn ngày 12.12

LÊ LÂM

Hiện tại, công tác áp giá, bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 90%, trong tháng 1.2023 sẽ hoàn thành 100% hồ sơ. Đối với các hồ sơ chậm, ông Tiếp cho rằng do vướng cơ chế, chính sách, cần nhiều thời gian tháo gỡ. Cũng theo ông Tiếp, thời gian qua, có 1.450 trường hợp gửi đơn phản ánh và huyện đã giải quyết đạt 85%.

“Chẳng hạn trường hợp chị Trần Thị Nguyệt, khi áp giá bồi thường là 2,1 tỉ đồng nhưng lúc nhận chỉ 1,5 tỉ đồng. Lý do thời điểm áp giá chưa có kết luận của Kiểm toán nhà nước. Sau khi Kiểm toán nhà nước có ý kiến phần tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chị Nguyệt không thuộc diện được hỗ trợ nên phải cắt. Hiện chúng tôi đang kiến nghị lên cấp trên để xử lý”, ông Tiếp giải thích.

Đối với các trường hợp người dân sinh sống bao đời nay chưa được xét duyệt, đền bù, cấp tái định cư để di dời, trong khi người dân nơi khác sau này mới đến mua đất thì lại được xét duyệt trước, Chủ tịch UBND H.Long Thành lý giải: “Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng rất phức tạp, khối lượng công việc nhiều. Người dân ở nơi khác đến thường có giấy tờ hợp lệ do họ mới mua. Còn người dân bản địa thường có tâm lý ở đây rồi, giấy tờ pháp lý không làm, các cơ quan chức năng khi giải quyết gặp nhiều khó khăn”.

Một dãy nhà của người dân trong dự án sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Ông Tiếp thông tin thêm, thời gian qua, huyện phát hiện rất nhiều trường hợp gian dối khi kê khai hồ sơ. Đơn cử, hộ ông N.T.H đã được cấp đất tái định cư, nhưng qua xác minh phản ảnh của người dân, trường hợp này không được xét tái định cư do xây dựng sau tháng 6.2015, vì vậy huyện đã ra quyết định thu hồi.

Mong mọi việc diễn ra tốt đẹp

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết sân bay Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia. Việc thực hiện dự án sân bay này là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với định hướng nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch xây dựng khu tái định cư sân bay Long Thành là khu đô thị hiện đại.

Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các nguyên nhân khách quan khác khiến hạ tầng và các công trình xã hội tại khu tái định cư chưa hoàn thiện. Do vậy, ông Lĩnh yêu cầu thời hạn đến tháng 8.2023 tất cả phải xong, đưa vô sử dụng phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của người dân.

“Vừa qua đã lỡ nhịp 1 năm học rồi, không thể chậm trễ hơn. Tới tháng 8.2023 mà không xong, thì những người có trách nhiệm được mời lên Thường trực Tỉnh ủy gặp để xem xét, có nên ngồi ghế đó nữa không”, ông Lĩnh cương quyết.

Một công trình trường học đang dang dở trong khu tái định cư sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Đối với công trình hạ tầng khác như cống rãnh, viễn thông, công tác thu gom rác, ông Lĩnh nhấn mạnh chỉ còn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, việc gì làm được cho dân thì làm ngay.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, ông Lĩnh cho rằng cán bộ khi giải quyết mà vi phạm khung chính sách là sai. Việc ưu ái hộ này, ưu tiên hộ kia, không tận tâm với dân cũng sai. Ông Lĩnh yêu cầu cán bộ phải xem xét lại, cố gắng lắng nghe đầy đủ, giải thích kỹ càng. Nếu sai sót thì bổ sung, nếu hồ sơ làm đúng rồi thì phải trả lời bằng văn bản cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị người dân tuân thủ quy định pháp luật, hợp tác với chính quyền.

“Tôi mong muốn mọi việc đều tốt đẹp. Làm xong rồi không có ai bị xử lý vi phạm, người dân phải có cuộc sống tốt hơn”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có diện tích đất 5.000 ha thuộc xã Bình Sơn, H.Long Thành, Đồng Nai. Tại đây có hơn 5.000 hộ dân sinh sống, trong đó có hơn 4.300 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư. Để bố trí nơi ở cho những hộ dân bị giải tỏa bởi dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với diện tích 282 ha, bố trí hơn 5.000 lô đất. Đây được xem là một trong những khu đô thị tái định cư hiện đại nhất Đồng Nai tính đến thời điểm hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.