Dự án sân bay Long Thành: Đồng Nai bỏ khu tái định cư Bình Sơn

Lê Lâm
Lê Lâm
22/07/2020 11:02 GMT+7

Để tái định cư cho hơn 5.300 hộ dân thuộc diện giải tỏa để bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai bố trí 2 khu tái định cư. Nhưng hiện tại, Đồng Nai đang điều chỉnh quy hoạch, bỏ 1 khu tái định cư.

Dự án sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, hơn 5.300 hộ dân trong vùng thuộc diện giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho dự án. Để tái định cư cho số hộ dân trên, Đồng Nai đã quy hoạch 2 khu tái định cư
Hai khu tái định cư này bao gồm khu Lộc An – Bình Sơn, rộng 282 ha, được bố trí 5.002 ha. Ngoài ra tại đây còn xây dựng 11 công trình xã hội như trường học, UBND xã, trung tâm văn hóa xã hội; ngoài ra còn có 3 cơ sở tôn giáo; và khu Bình Sơn, rộng 81,6 ha, theo kế hoạch tại đây bố trí 1.539 hộ, cùng 4 công trình trường học.
Đến nay chỉ có mới khu Lộc An - Bình Sơn là triển khai xây dựng, còn khu Bình Sơn vẫn “bất động”. UBND Đồng Nai đã quyết định dẹp bỏ khu tái định cư Bình Sơn để tiết kiệm ngân sách.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trước đây khi khảo sát, chỉ có 300 hộ dân có nguyện vọng vào ở tại khu Bình Sơn, còn lại có nhu cầu được bố trí tái định cư ở khu Lộc An - Bình Sơn.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang gấp rút xây dựng cơ sở hạ tầng đến đón người dân vào sinh sống

Ảnh: Lê Lâm

“Về địa thế, khu tái địa cư Lộc An - Bình Sơn có vị trí, địa thế đẹp, đối diện khu công nghiệp, gần Trung tâm hành chính H.Long Thành. Tâm lý ai cũng muốn vào ở khu này hết, nên để công bằng cho mọi người dân, cũng để tiết kiệm ngân sách, Đồng Nai quyết định dẹp khu tái định cư Bình Sơn”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nói. Cũng theo ông Dũng, việc điều chỉnh này liên quan đến nhiều bộ ngành, sẽ rất khó nhưng "khó mấy cũng làm". Đồng Nai cũng đã báo cáo các bộ, ngành về việc điều chỉnh quy hoạch này, hiện đang tiến hành các thủ tục trình Trung ương.
Ông Dũng cho biết đã chỉ đạo H.Long Thành lấy ý kiến lại lần nữa đối với 300 hộ dân trước đây có nhu cầu tái định cư ở khu Bình Sơn.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo Ban quản lý xây dựng tỉnh Đồng Nai nghiên cứu điều chỉnh lại quy hoạch khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để có thêm chỗ bố trí cho 300 hộ dân nói trên.
Theo kế hoạch, cuối năm nay (2020), những hộ dân được giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vào khu tái định cư xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Dự án sân bay Long Thành: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.