Dự báo thời tiết hôm nay 10.10.2020: Tiếp tục cảnh báo mưa lớn diện rộng

10/10/2020 07:05 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 10.10.2020 , các tỉnh Bắc bộ được cảnh báo tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng trong khi mưa lũ đang gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.10.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thống kê từ 3 giờ 9.10 đến 3 giờ sáng nay 3.10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to.
Trong đó, các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa trong 24 giờ qua phổ biến 200 - 500 mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Mỹ Chánh (Quảng Trị) có mưa 625 mm; Hồ Hoa Mỹ (Thừa Thiên Huế), Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) có mưa 616 mm, TP. Huế có mưa 603 mm…

Phóng viên Báo Thanh Niên vượt lũ vào nơi hàng ngàn nhà dân chìm trong nước

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa 100 - 150 mm, có nơi trên 300 mm.
Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.
Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày mai 11.10 đến 13.10, các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có nguy cơ ngập lụt diện rộng, vùng núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nước ngập và sạt lở làm đường giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh tê liệt

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C. Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to và giông; riêng Nghệ An có mưa, mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C. Riêng các tỉnh Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: "Miền Trung sẽ có lũ chồng lũ, xuất hiện La Nina dịp cuối năm"

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Thời tiết hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.