Dự đoán World Cup nữ 2023: Kỷ lục thua 0-13 của Thái Lan khó bị phá

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/07/2023 19:18 GMT+7

World Cup nữ 2023 sẽ khai mạc vào ngày 20.7 với lần đầu tiên trong lịch sử có 32 đội tranh tài và cũng chứng kiến 2 quốc gia lần đầu đồng đăng cai giải đấu.

Đồng chủ nhà Úc và New Zealand đã sẵn sàng cho việc đăng cai World Cup nữ 2023. Và với giải đấu có nhiều dấu mốc "lần đầu tiên" mang lại những dự đoán thú vị trên các trang báo quốc tế. Trong số các dự đoán, trang web Analyst đã đưa ra nhận định về việc kỷ lục thua đậm nhất trong lịch sử World Cup nữ sẽ khó bị phá tại Úc và New Zealand.

Thanh Nhã được AFC ca ngợi, vào top 6 ngôi sao trẻ hay nhất châu Á tại World Cup

Dự đoán World Cup nữ 2023: Kỷ lục thua 0-13 của Thái Lan khó bị phá - Ảnh 1.

Thái Lan (áo xanh) thua Mỹ 0-13 vẫn giữ kỷ lục thất bại đậm nhất trong lịch sử World Cup nữ

FIFA

Dựa trên những thống kê, trang web này đánh giá: "Với việc mở rộng giải đấu lên 32 đội, khoảng cách về chất lượng các đội đang lớn hơn bao giờ hết. Zambia là đội có thứ hạng thấp nhất tại World Cup nữ 2023, xếp thứ 77 thế giới (theo bảng xếp hạng FIFA), kém 24 bậc so với Jamaica, đội có thứ hạng thấp nhất ở giải đấu vào năm 2019. Kỷ lục thất bại với cách biệt lớn nhất được thiết lập vào năm 2019, khi Mỹ đánh bại Thái Lan 13-0. Nhà đương kim vô địch đã bị chỉ trích vì những màn ăn mừng khá phô trương trong trận thắng này. 

Nhưng với khoảng cách trình độ ngày càng rộng, liệu một thất bại đậm phá kỷ lục có thể xảy ra không? Nếu có, đó có thể là trận Việt Nam đấu với Mỹ trong trận mở màn bảng E. Thất bại đậm nhất từ trước đến nay của Việt Nam là trước Úc vào năm 2015 với tỷ số thua 0-11. Tuy nhiên, với những tiêu chuẩn không ngừng được nâng cao trong bóng đá nữ toàn cầu, hy vọng rằng kết quả Mỹ - Thái Lan sẽ giữ kỷ lục mãi mãi".

Dự đoán World Cup nữ 2023: Kỷ lục thua 0-13 của Thái Lan khó bị phá - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Mỹ bị chỉ trích vì ăn mừng khá phô trương trong trận thắng dễ Thái Lan

FIFA

HLV Mai Đức Chung phàn nàn về điểm hạn chế của đội tuyển nữ Việt Nam

Trang Analyst cũng nhận định trung bình bàn thắng được ghi ở mỗi trận đấu tại World Cup nữ năm nay sẽ giảm. Theo trang web này, mặc dù số lượng các đội tăng lên, nhưng các đội sẽ khó ghi những bàn một cách dễ dàng tại Úc và New Zealand. Từ đỉnh cao với trung bình 3,8 bàn mỗi trận tại World Cup nữ đầu tiên vào năm 1990, các giải đấu gần đây đã chứng kiến tỷ lệ trung bình ổn định vào khoảng 2,8 bàn/trận. 

"Khả năng phòng ngự của các đội tuyển nữ đang trở nên tốt hơn. Mặc dù bạn có thể thấy một số thất bại đậm ở vòng bảng, nhưng khi vào vòng loại trực tiếp, mọi thứ sẽ khó khăn hơn. 10 trong số 16 trận đấu loại trực tiếp World Cup nữ 2019 được định đoạt bởi 1 bàn thắng", theo Analyst.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.