'Du hành quá khứ' tại chợ ẩm thực mua món ăn bằng đồng xu cổ Hàn Quốc

13/11/2022 10:23 GMT+7

Đến chợ ẩm thực Tongin (Seoul, Hàn Quốc ) du khách có cảm giác như 'du hành về quá khứ' vì mua món ăn bằng đồng xu cổ của Hàn Quốc. Nhiều người lớn tuổi Hàn Quốc cũng tìm tới đây để ôn lại ký ức.

Đến Seoul (Hàn Quốc), ngoài tham quan những điểm du lịch quen thuộc, du khách đừng quên ghé thăm chợ ẩm thực Tongin để thưởng thức các món ngon truyền thống của xứ sở kim chi cũng như trải nghiệm có "một không hai" ở đây.

Chợ ẩm thực Tongin nằm gần cung điện Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung). Điều đặc biệt nhất ở khu chợ này đó là du khách có thể mua đồng xu gọi là “Yeopjeon” - một loại đồng tiền cổ lưu hành trong thời đại Joseon và dùng nó để mua các món ăn tại cửa hàng trong chợ.

Khu chợ ẩm thực Tongin nằm gần Cảnh Phúc Cung với khoảng 80 gian hàng

vũ phượng

Khách đến chợ sẽ được trải nghiệm mua món ăn bằng đồng xu cổ của Hàn Quốc

vũ phượng

Tại thời điểm cuối tháng 10, khi chúng tôi ghé qua đây và đổi 10.000 won được 20 đồng xu cùng một chiếc khay đựng đồ ăn để tự đi chọn món. Khu chợ có khoảng 80 gian hàng với các món ăn truyền thống như: bánh gạo, thịt nướng canh rong biển, kim chi...

Trong khu chợ ẩm thực Tongin cũng có các khu để bạn có thể ngồi thưởng thức đồ ăn vừa mua xong. Chị Hoàng Oanh (36 tuổi, du khách Việt) nhận xét: "Tôi có cảm giác như du hành về quá khứ của Hàn Quốc vậy. Ở đây có gà rán với nhiều biến tấu, miến trộn, nước uống đều rất ngon, giá hợp lý".

Đoàn khách Việt trải nghiệm đổi đồng won lấy đồng xu cổ để mua món ăn tại chợ ẩm thực Tongin

vũ phượng

Những món ăn đặc trưng Hàn Quốc được các đầu bếp chế biến trước mặt khách

vũ phượng

Bên cạnh đó, cũng có một số món ăn được chế biến sẵn, đóng hộp

vũ phượng

Món bánh gạo cay, bánh gạo phô mai là món ăn nên thử khi đến khu chợ này

vũ phượng

Đặc trưng ẩm thực Hàn Quốc thường có vị cay, do vậy những ai không ăn cay được cần cân nhắc trước khi gọi món

vũ phượng

Khách Việt trải nghiệm mua món ăn bằng những đồng xu cổ

vũ phượng

Khách có thể dùng đồng xu cổ để đi chợ ẩm thực Tongin từ 11 - 15 giờ, cuối tuần thì từ 11 - 16 giờ

vũ phượng

Chị Lee SooJin (hướng dẫn viên gốc Việt) cho biết, khách đến khu chợ này đa số là người dân địa phương, nhiều gia đình dẫn theo trẻ em tới để các em được trải nghiệm mới. Ngoài ra, nhiều ông bà cụ lớn tuổi cũng đến chợ để tìm lại ký ức xưa.

Du khách đến chợ ẩm thực Tongin có thể trải nghiệm mua đồ ăn bằng đồng xu cổ Hàn Quốc từ 11 - 15 giờ mỗi ngày, cuối tuần thì tới 16 giờ. Sau khung giờ trên, nếu không dùng hết đồng xu, bạn có thể đổi lại đồng won để tiếp tục đi chợ.

Không chỉ có du khách, người lớn tuổi ở Hàn cũng thường tới đây để tìm lại ký ức xưa

vũ phượng

Bên trong khu chợ có một con hẻm nhỏ với kiến trúc nhà độc đáo, là khung cảnh đẹp để khách check-in

vũ phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.